Ngày 30/6, bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, cho biết cơn đau bụng chủ yếu ở vùng thắt lưng kèm buồn nôn. Kết quả kiểm tra xác định bệnh nhân bị viêm thận nặng, thận gần như "hóa đá" do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn dòng nước tiểu.
Cô gái tiền sử khỏe mạnh, không mắc bệnh lý nào khác, song có sở thích ăn mỳ tôm kéo dài và gần như dùng món này thay cơm, nghiện trà sữa, lười uống nước. Bác sĩ nhận định đây là "tổ hợp" thói quen có hại nghiêm trọng với sức khỏe thận.
"Mỳ tôm chứa hàm lượng muối, chất bảo quản và phụ gia cao, tạo nên gánh nặng 'khổng lồ' cho thận. Lạm dụng trà sữa cũng có thể khiến thận phải hoạt động liên tục để lọc và đào thải, làm tăng áp lực lên thận do thức uống này chứa lượng đường cao, nhiều chất béo chuyển hóa và hương liệu", bác sĩ nói, thêm rằng thói quen uống ít nước cũng làm giảm chức năng lọc thải của thận, tạo điều kiện cho cặn khoáng tích tụ lâu ngày thành sỏi.
Bệnh nhân được lên phác đồ điều trị sỏi tắc nghẽn bằng phẫu thuật kết hợp sử dụng thuốc, kèm đó là thay đổi lối sống.

Thận bệnh nhân 18 tuổi gần như "hóa đá". Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Bác sĩ nhìn nhận hiện nay không ít người trẻ đang phải đối mặt với các vấn đề về thận cũng như tiết niệu khi tuổi đời còn rất trẻ. Nguyên nhân đến từ chính lối sống kém lành mạnh như ăn uống thiếu khoa học, lạm dụng đồ ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, ít vận động, uống ít nước.
Nếu trước kia sỏi thận là bệnh hiếm gặp ở người trẻ thì hiện nay các bệnh lý thận ở tuổi thanh thiếu niên, thậm chí ở trẻ em, không còn là điều xa lạ.
Để phòng tránh bệnh lý thận, đặc biệt là sỏi thận ở người trẻ, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên thực hiện 4 điều sau:
- Uống đủ nước, ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, chia đều trong ngày.
- Hạn chế tiêu thụ quá nhiều mỳ tôm, đồ ăn nhanh.
- Tránh lạm dụng trà sữa và các loại nước ngọt có gas.
- Tăng cường hoạt động thể chất và xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý.
Thúy Quỳnh