Theo thông tin từ bác sĩ Vương Trường Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, người nhà của bệnh nhi 12 tuổi đã công khai xin lỗi, cảm ơn đội ngũ y tế tham gia cấp cứu và bày tỏ sự biết ơn với bệnh viện, trong cuộc gặp sáng nay. Lãnh đạo trung tâm cũng đã biểu dương kíp bác sĩ vì tuân thủ quy trình cấp cứu, kịp thời cứu sống người bệnh.

Bệnh nhân được kíp bác sĩ nỗ lực cứu chữa vượt qua nguy hiểm do sốc phản vệ, hôm 25/4. Ảnh: TTYT Thanh Ba cung cấp.
Qua điều tra xác minh, giới chức nhận định người đàn ông này đã không kiểm soát được hành vi, xâm phạm sức khỏe nhân viên y tế. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là hành động vi phạm quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, cụ thể Khoản 6, Điều 48, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Người vi phạm bị đề xuất xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng do hành vi gây tổn hại sức khỏe, đe dọa tính mạng của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh.
Sự việc xảy ra ngày 25/4, khi các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba cấp cứu một học sinh 12 tuổi bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán... do tai nạn giao thông. Trong lúc đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, người nhà bệnh nhi không giữ được bình tĩnh, la hét, hành hung một điều dưỡng. Dù vậy, các y bác sĩ vẫn giữ vững tinh thần, tập trung xử lý cấp cứu, không ai rời bỏ vị trí hay phản ứng tiêu cực.
Thời gian gần đây, tình trạng nhân viên y tế bị hành hung có chiều hướng gia tăng. Gần nhất, một điều dưỡng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt. Tháng trước, một bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) cũng bị đánh đến choáng váng, hoảng loạn tâm lý.
Bộ Y tế cho biết đa số vụ bạo lực nhằm vào cán bộ ngành y xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Trong đó, bác sĩ chiếm 70%, điều dưỡng 15% số nạn nhân. Đây là vấn đề nhức nhối trên toàn thế giới, chủ yếu bắt nguồn từ người bệnh và thân nhân.
Thùy An