Ngày 27/8, BS Lữ Hữu Tuấn, Trưởng khoa Nội Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị đột quỵ não. Trước đó, bệnh nhân đang hát karaoke thì bất ngờ yếu nửa người, nói khó nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Đó là trường hợp ông N.V.N. (58 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Trước thời điểm nhập viện, ông N. đi đang dự tiệc tại nhà người thân. Trong lúc đang hát karaoke, ông N. đột ngột rơi vào tình trạng tê yếu nửa người bên trái, nói không tròn tiếng.

Trước biểu hiện bất thường của người bệnh, gia đình đã nhanh chóng chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não.

hinh-anh-mri-ghi-nhan-vi-tri-tac-mach-khi-bn-chua-su-dung-thuoc-rtpa-3442-1724765333592-17247653360971518101901.jpg

Hình ảnh MRI ghi nhận vị trí bị tắc mạch máu não ở người bệnh thời điểm nhập viện

Từ khi người bệnh có biểu hiện đến khi nhập viện là hơn 1 giờ, nằm trong khoảng “thời gian vàng” (6 giờ đầu kể từ khi bị đột quỵ). Các bác sĩ đã chỉ định cho ông N. sử dụng thuốc tiêu sợi huyết với mục tiêu làm tan cục máu đông, giúp mạch máu lưu thông trở lại.

BS.Tuấn cho biết, sau 1 giờ sử dụng thuốc, tình trạng yếu liệt của người bệnh cải thiện, bệnh nhân nói rõ, tỉnh táo hoàn toàn, sức cơ hồi phục 3/5. Sau 3 ngày điều trị tích cực và theo dõi tại khoa Nội Thần kinh, người bệnh đã hoàn toàn hồi phục, sức cơ ghi nhận 5/5, đủ điều kiện xuất viện.

dot-quy-8712-1724765337190-172476533728424699451.jpg

Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Từ trường hợp trên, BS Tuấn khuyến cáo cộng đồng cần chủ động cần thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện những yếu tố nguy cơ, chủ động điều trị để bảo vệ sức khỏe. Người dân cần duy trì tập luyện thể dục thể thao ở cường độ trung bình, hạn chế những hoạt động gắng sức để tránh tình huống nguy hiểm như đột quỵ não, đột quỵ tim có thể xảy ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022