
GĐXH - Người đàn ông bị suy tuyến yên do u tuyến yên đến khám với tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn...
Phát hiện u nhầy xoang mũi từ dấu hiệu đau nửa đầu
Hai tháng nay, anh V.T.C (40 tuổi, Tây Ninh) thường xuyên đau nhức nửa đầu, đau mắt và đau vùng mặt bên phải, cơn đau hay xuất hiện lúc sáng sớm. Nghĩ là đau đầu bình thường nên anh chỉ mua thuốc uống giảm đau. Thế nhưng hết thuốc thì cơn đau tái lặp, anh đã tìm đến BVĐK Xuyên Á để thăm khám.
Tại phòng khám Tai Mũi Họng của bệnh viện, anh được bác sĩ chỉ định chụp CT scan và MRI mũi xoang, kết quả cho thấy có khối u nhầy xuất phát từ xoang hàm, lan rộng đến xoang sàng và lan sát tới sàn sọ gây hủy xương ổ mắt bên phải. Đây là những biểu hiện của bệnh cảnh u nhầy xoang hàm – xoang sàng, là thủ phạm khiến anh đau nhức mắt, đau đầu âm ỉ trong thời gian dài. Khối u trong xoang hàm và xoang sàng đã phát triển khá lớn nhưng vì bệnh diễn biến âm thầm nên anh C. chủ quan bỏ qua.

Bác sĩ nội soi kiểm tra sau mổ u nhầy xoang hàm
Để giải quyết triệt để cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát, đồng thời sớm ngăn chặn khối u lan rộng, các bác sĩ Khoa Liên Chuyên Khoa đã quyết định phẫu thuật nội soi lấy u, giải quyết tình trạng u nhầy xâm lấn chèn ép các cơ quan lân cận.
Là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, ThS.BS.CKI. Đặng Duy Phong – Khoa Liên Chuyên Khoa cho biết: "Trong quá trình phẫu thuật, qua màn hình nội soi ekip quan sát thấy xương xung quanh ổ mắt của bệnh nhân bị hủy một phần. Các bác sĩ đã cố gắng bóc tách cẩn thận, tỉ mỉ để lấy phần u nhầy mà vẫn đảm bảo bảo tồn các cấu trúc lân cận như bao ổ mắt, sàn sọ.
Sau một giờ nỗ lực, khối u nhầy xoang hàm kích thước 3cm được lấy ra ngoài. Đối với hầu hết các bệnh lý mũi xoang, phẫu thuật nội soi là lựa chọn điều trị tối ưu. Bệnh nhân C. cũng vậy, nhờ được mổ nội soi mũi xoang bên phải nên không để lại đường rạch bên ngoài, không sẹo ngoài, thời gian hồi phục nhanh cũng như rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân."
Sau mổ, bệnh nhân giảm đau nhức mắt, hết nhức đầu và được xuất viện sau 2 ngày hậu phẫu.
U nhầy mũi xoang nguy hiểm thế nào?
U nhầy vùng mũi xoang là tổn thương lành tính, tương đối hiếm gặp. U nhầy hình thành khi dịch nhầy trong xoang không thoát ra ngoài được do tắc nghẽn xoang. Qua thời gian, dịch nhầy bị ứ đọng lại, tạo thành một khối u lớn dần, gây áp lực chèn ép lên các cơ quan lân cận như ổ mắt, sọ não khiến người bệnh thường xuyên đau đầu, nhức mắt.
Đa số trường hợp bệnh xảy ra sau chấn thương vùng hàm mặt, hoặc do biến chứng của những ca phẫu thuật mũi xoang trước đó. Tuy nhiên cũng có những trường hợp u nhầy nguyên phát, tức là không có nguyên nhân rõ rệt, như trường hợp của bệnh nhân C.
Triệu chứng của bệnh thường âm thầm và dễ bị bỏ qua như nghẹt mũi kéo dài một bên, nhức đầu, cảm giác đầy nặng vùng mặt, hoặc nặng hơn là đau mắt, lồi mắt, mờ mắt.
U nhầy mũi xoang tuy lành tính nhưng nếu không điều trị kịp thời thì u càng lớn dần, xâm lấn đến các cấu trúc lân cận như mắt, sàn sọ, thậm chí u lớn lan rộng đến sàn sọ gây rò dịch, chảy dịch não tủy. Lúc này việc điều trị sẽ khó khăn hơn, ngoài việc lấy u còn phải tái tạo các cấu trúc xung quanh như xương ổ mắt, sàn sọ.

GĐXH - Người phụ nữ 39 tuổi đi khám với dấu hiệu máu kinh nhiều bất thường. Sau thăm khám, bác sĩ phát hiện người bệnh mắc u đệm bào hiếm gặp, loại u này dễ nhầm lẫn với u xơ tử cung.

GĐXH - Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung gây biến dạng lòng tử cung cho biết đã gặp tình trạng rong kinh, bụng to bất thường, đau vùng hạ vị suốt nhiều năm và bị thiếu máu mạn tính...

GĐXH - Bệnh nhân bị suy tuyến yên do u tuyến yên đến khám với biểu hiện mắt nhìn mờ khi thay đổi khoảng cách nhìn xa gần của vật.