Nam diễn viên Lãnh Thanh vừa khiến khán giả không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nằm điều trị với hàng chục kim châm cứu cắm chi chít trên mặt. Anh cho biết mình đang bị liệt dây thần kinh số 7 bên mặt trái.
Dấu hiệu ban đầu của liệt dây thần kinh số 7 dễ bị bỏ qua
Theo lời kể, ngày 28/4 khi vừa trở lại TP.HCM, Lãnh Thanh đi bơi cùng một người bạn và cảm thấy một bên mắt bị rát. Trước đó, trên chuyến xe khách từ Đà Lạt về, anh cũng cảm thấy đau ở vùng cầu vai lan ra phía sau gáy nhưng chủ quan cho rằng chỉ là mỏi do đi xe. Đến sáng hôm sau, anh bắt đầu thấy tê trên gương mặt.
"Tôi nghĩ là do nước hồ bơi, hoặc do mỏi sau chuyến đi. Nhưng hóa ra đó là dấu hiệu rất rõ ràng", nam diễn viên chia sẻ.
Các triệu chứng sớm của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng căng cơ, mỏi mệt hoặc dị ứng mắt.

Trong Đông y, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có tên là khẩu nhãn oa tà. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt già trẻ, trung tuổi, cao tuổi hay thanh niên.
Các triệu chứng thường gặp gồm:
Mất khả năng điều khiển cơ mặt một bên.
Khó cười, khó nói, miệng lệch sang một bên.
Uống nước bị trào ra ngoài.
Mắt không nhắm kín, khô hoặc sụp mí.
Đau ở vùng thái dương, tai hoặc góc hàm.
Nhạy cảm với âm thanh hoặc thay đổi vị giác.
Nếu không được điều trị đúng và kịp thời, bệnh có thể để lại biến chứng vĩnh viễn như co cứng cơ mặt, viêm giác mạc, chảy nước mắt khi ăn (hội chứng “nước mắt cá sấu”) và méo mặt không thể phục hồi.
Lãnh Thanh cảnh báo: 3 việc tuyệt đối không nên làm

Trong Đông y, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có tên là khẩu nhãn oa tà.
Từ trải nghiệm cá nhân, nam diễn viên khuyến cáo mọi người nên tránh ba thói quen có thể dẫn đến bệnh:
1. Thức khuya kéo dài, ngủ không đủ giấc.
2. Tắm đêm hoặc tiếp xúc với nước lạnh vào ban đêm.
3. Vui chơi quá độ, lơ là sức khỏe, đặc biệt sau khi vừa trải qua thay đổi thời tiết hoặc đi xa.
Anh cho biết bản thân đã rơi vào tình trạng này một phần vì chủ quan và căng thẳng kéo dài, cộng với việc không giữ ấm khi di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh.
Những ai dễ mắc bệnh?

Theo các bác sĩ, bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể xảy ra ở bất kỳ ai, tuy nhiên thường gặp ở các nhóm:
Người bị trúng gió, nhiễm lạnh đột ngột.
Người có bệnh lý tai mũi họng như viêm tai giữa, viêm xoang kéo dài.
Người có bệnh lý nền: tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch.
Người từng chấn thương vùng mặt, thái dương hoặc xương chũm.
Phụ nữ mang thai, người suy nhược cơ thể, thường xuyên căng thẳng hoặc rối loạn giấc ngủ.
Điều trị và phòng ngừa: Đừng chờ đến khi mặt méo
3 việc quan trọng cần làm ngay sau khi bôi kem chống nắng: BS da liễu khuyến cáo để da không bị tổn thương ngược
Các chuyên gia thần kinh và y học cổ truyền khuyến cáo: càng phát hiện sớm, khả năng phục hồi càng cao. Trong giai đoạn đầu (7-14 ngày), việc điều trị bằng châm cứu, điện châm kết hợp dùng thuốc và chăm sóc vật lý trị liệu sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Bên cạnh đó, người bệnh cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng đầu mặt cổ khi trời lạnh, hạn chế tắm đêm hoặc ra ngoài khi vừa vận động đổ mồ hôi.
Việc phòng bệnh bao gồm:
Duy trì lối sống điều độ, ngủ đủ giấc.
Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Điều trị dứt điểm các bệnh tai - mũi - họng.
Hạn chế căng thẳng, ăn uống lành mạnh, tránh lạm dụng rượu bia.