Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh một phụ nữ mặc áo blouse trắng, tự xưng là thạc sĩ, bác sĩ của bệnh viện, xuất hiện trong video chia sẻ về việc tăng cường sức đề kháng phòng bệnh, đồng thời quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ có hệ miễn dịch yếu, dễ mắc bệnh do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Người này khuyến nghị bổ sung vitamin, khoáng chất cũng như ngủ đủ giấc để nâng cao sức khỏe, sau đó giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng với vai trò hỗ trợ phòng bệnh.
Trao đổi với VnExpress sáng 8/5, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã kiểm tra và xác định người xuất hiện trong clip quảng cáo là kỹ thuật viên của bệnh viện, không phải bác sĩ như thông tin lan truyền. Bệnh viện khẳng định "việc tự nhận là bác sĩ để quảng cáo sản phẩm là sai sự thật, gây hiểu nhầm và vi phạm quy định hiện hành". Đơn vị sẽ xử lý đối với cá nhân vi phạm, đồng thời rà soát, chấn chỉnh toàn bộ cán bộ, nhân viên trong vấn đề quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng. Hội đồng kỷ luật yêu cầu kỹ thuật viên liên quan tường trình vụ việc.

Nhân viên kỹ thuật Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương tự xưng là bác sĩ. Ảnh: Ảnh chụp màn hình
Bộ Y tế từng nhiều lần cảnh báo tình trạng bác sĩ, cán bộ ngành y và người nổi tiếng sử dụng mạng xã hội quảng cáo quá mức công dụng thực phẩm chức năng, biến chúng thành "thần dược". Một số người còn giả danh bác sĩ để quảng bá các sản phẩm kém chất lượng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đều nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của y bác sĩ trong quảng cáo. Điều 197 Bộ luật Hình sự cũng quy định rõ các hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.
Nhằm đảm bảo uy tín ngành y, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế nhắc nhở, quán triệt cán bộ tuyệt đối không tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng.
Thúy Quỳnh