Ngày 6/6, BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, cho biết kíp cấp cứu xuất phát trong vòng 3 phút và tiếp cận bệnh nhân sau 10 phút kể từ khi nhận cuộc gọi. Lúc này, sản phụ có huyết áp tăng cao 190/100 mmHg, nhịp tim nhanh, xuất huyết âm đạo rỉ rả liên tục. Cô cho biết đang được theo dõi điều trị tiền sản giật nguy cơ cao trong thai kỳ.
Bác sĩ Hà Trung Đạo, điều dưỡng Lương Thị Phương Thảo, khẩn cấp thiết lập đường truyền, dùng thuốc hạ áp và tiêm thuốc để dự phòng co giật. Trong khi ấy, kíp cấp cứu liên hệ Bệnh viện Hùng Vương để hội chẩn và thông báo chuyển bệnh, đến nơi sau 8 phút.
"Nhận định trường hợp tiền sản giật nặng có kèm ra máu âm đạo nhiều, nguy cơ cao đe dọa tính mạng tức thời cả mẹ lẫn con, chúng tôi không thể chần chừ thêm phút giây nào trong việc cấp cứu ngoại viện và phối hợp viện sản gần nhất", bác sĩ Đạo nói.

Xe cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM. Ảnh: Hoàng Việt
BS.CK2 Trần Thị Mỹ Phượng, trưởng tua trực Bệnh viện Hùng Vương, xác định thai phụ tiền sản giật nặng, nhau bong non thể nặng. Các bác sĩ mổ lấy thai khẩn cấp, giúp em bé nặng 720 g chào đời sau khoảng 5 phút tiếp nhận. Em bé sinh non tháng được điều trị tại Khoa Chăm sóc tích cực sơ sinh. Sản phụ tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, ổn định sức khỏe sau 3 ngày.
Tiền sản giật nặng là tình trạng cấp cứu sản khoa nguy hiểm, có thể diễn tiến nặng hơn và đe dọa ngay tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Một trong những điều nguy hiểm khi bị tiền sản giật nặng là nhau bong non gây xuất huyết âm đạo nhiều.
Lê Phương