Ngày 18/5, Văn phòng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, ông Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, đang xem xét các phương án điều trị.
Theo đó, tuần trước, các bác sĩ phát hiện khối u tuyến tiền liệt khi khám bệnh cho ông Biden (82 tuổi) sau khi cựu Tổng thống gặp các triệu chứng tiết niệu ngày càng tăng. Hôm 16/5, ông được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt đã di căn tới xương.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: TL.
Trên thực tế, ung thư tuyến tiền liệt (hay còn gọi là ung thư tiền liệt tuyến) đang ngày càng phổ biến ở nam giới. Theo dữ liệu Globocan năm 2020, ở nam giới, ung thư tuyến tiền liệt đứng hàng thứ 2 về tỷ lệ mới mắc các loại ung thư trên toàn thế giới với hơn 1,4 triệu ca. Ở Việt Nam, bệnh lý này đứng hàng thứ 5 về tỷ lệ mắc với hơn 6 nghìn ca mắc mới ở nam giới.
Ung thư tuyến tiền liệt là gì?
Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ung thư tuyến tiền liệt là ung thư bắt đầu ở tuyến tiền liệt. Tuyến này nằm ngay dưới bàng quang, phía trước trực tràng, có kích thước bằng quả óc chó và bao quanh niệu đạo (ống dẫn nước tiểu). Tuyến tiền liệt cùng với dương vật, túi tinh và tinh hoàn tạo thành hệ thống sinh sản của nam giới.
Ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư khá nguy hiểm, có thể di căn sang các vùng khác đặc biệt là vào xương và các hạch bạch huyết, gây đau đớn và đi tiểu gặp khó khăn, khiến nam giới gặp vấn đề trong quan hệ tình dục, rối loạn chức năng cương dương.
Những ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt?

Theo các bác sĩ, bất cứ ai có tuyến tiền liệt đều có nguy cơ mắc căn bệnh ung thư này. Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác, nhất là ở nam giới trên 50 tuổi. Bên cạnh đó, tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cũng là một yếu tố nguy cơ gây bệnh.
Ngoài ra, nam giới thừa cân, béo phì hoặc chế độ ăn uống kém, thiếu tập thể dục và uống quá nhiều rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.
Dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến tiền liệt
Các chuyên gia nhận định, ung thư tuyến tiền liệt thường không gây ra triệu chứng điển hình nào ở giai đoạn sớm nhưng cũng có thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo bao gồm:
- Rối loạn tiểu tiện: cảm giác đi tiểu không hết, còn sót lại nước tiểu sau khi tiểu.
- Tia nước tiểu yếu, không mạnh như lúc trước.
- Tiểu không tự chủ, bí tiểu cấp tính, tiểu đêm nhiều lần.
- Nước tiểu có máu…
Khi tế bào ung thư đã lan tỏa hoặc đã có di căn, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng: Đau cột sống, đau vùng xương chậu; xuất tinh có máu hoặc cảm giác đau buốt khi xuất tinh, phù nề chi dưới. Bệnh nhân còn có thể bị suy thận, gầy sút, thiếu máu.
Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt bằng cách nào?
Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt sớm, các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm máu gọi là xét nghiệm PSA và khám trực tràng để kiểm tra ung thư tuyến tiền liệt.
Trong khám trực tràng, bác sĩ hoặc y tá sẽ đưa ngón tay vào hậu môn của bệnh nhân và đi lên trực tràng, ấn vào thành trực tràng để cảm nhận các khu vực bất thường trên tuyến tiền liệt.
Nếu bác sĩ nghi ngờ có ung thư tuyến tiền liệt, họ sẽ tiếp tục chỉ định thêm xét nghiệm chẩn đoán. Những xét nghiệm này có thể bao gồm: Sinh thiết (lấy một mẫu mô nhỏ từ tuyến tiền liệt để giải phẫu); siêu âm, chụp MRI hoặc các xét nghiệm hình ảnh khác.
Để phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, các chuyên gia khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt nhất là những người có tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến tiền liệt, mắc các bệnh liên quan đến hệ niệu đạo hoặc hay gặp các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, rối loạn cương dương, xuất hiện máu trong tinh dịch…

Tất cả nam giới đều có thể mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng ở một số người có những yếu tố nguy cơ cao hơn. Hiểu được điều này sẽ giúp nam giới biết cách phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ mắc căn bệnh này.