Chiều 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế.

Trình bày tờ trình trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói số tiền 424,514 tỷ đồng gồm kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, 11 loại vaccine tiêm chủng là viêm gan B sơ sinh, lao, bại liệt uống, sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, bạch hầu - ho gà - uốn ván, uốn ván - bạch hầu giảm liều, uốn ván, Rota và DPT-VGB-Hib.

Ngoài ra, kinh phí bổ sung còn phục vụ hoạt động bồi thường trường hợp tai biến do tiêm vaccine năm 2024 là 1,497 tỷ đồng, gồm: 118 triệu đồng bồi thường cho một trường hợp tai biến nặng năm 2023 và 1,379 tỷ đồng dự kiến bồi thường cho 12 trường hợp tai biến nặng có thể xảy ra trong năm 2024.

202408201440216031-dsc-5737-2-9140-2534-1724143640.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fC90HVupytUNYPxQicEFBA

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Media Quốc hội

Thẩm tra nội dung này, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt là trẻ em. Vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm miễn phí cho trẻ, tăng miễn dịch cộng đồng với độ phủ mục tiêu hơn 95%. Hai năm qua do thiếu nguồn cung, chương trình tiêm thường xuyên gián đoạn dẫn đến trẻ không được tiêm đúng, đủ liều nên giảm miễn dịch.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban cho rằng nhiệm vụ tiêm chủng mở rộng được triển khai, bố trí thường xuyên. Đến tháng 8 Chính phủ mới có tờ trình bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ này là khá chậm. "Đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm và cần báo cáo làm rõ nguyên nhân chậm bố trí dự toán", báo cáo thẩm tra nêu.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí mua vaccine theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp lý để triển khai nhiệm vụ tiêm chủng theo kế hoạch đã đề ra.

Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ lý do dự kiến tai biến nặng có thể xảy ra năm 2024 tăng nhiều lần (12 trường hợp), so với năm 2023 (một). Đồng thời, Chính phủ cân nhắc bổ sung thêm kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông cho tiêm chủng mở rộng.

Sơn Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022