Bé trai N.V.B.K (14 tuổi, trú tại Đà Nẵng) gần đây thi thoảng đau bẹn trái khi chơi thể thao nên gia đình đưa đến bệnh viện. Bố cháu kể từ nhỏ đã phát hiện con không có tinh hoàn trái, nhưng thấy con vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt, vui chơi như trẻ bình thường nên nghĩ không sao.

87phau-thuat-be-trai-1-3508-1723011729999-17230117306431956624604.jpg

Tinh hoàn bé trai "chạy" lên ổ bụng.

Các bác sĩ tiến hành thăm khám, xác định chỉ có tinh hoàn phải ở trong bìu, còn tinh hoàn trái không có ở bìu, và khám không thấy ở ống bẹn trái. Vì vậy tiếp tục siêu âm, chụp cắt lớp vi tính để tìm kiếm chính xác vị trí của tinh hoàn trái. Kết quả cận lâm sàng cho thấy tinh hoàn trái của bé trai…chạy lên ổ bụng.

Sau hội chẩn và thực hiện một số xét nghiệm, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi qua ổ bụng, hạ tinh hoàn trái xuống bìu 1 thì và cố định tinh hoàn ở bìu cho trẻ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bé K. được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

BS. Bùi Quốc Triệu, Trưởng khoa Ngoại Tiết Niệu – Nam khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết trường hợp tinh hoàn không nằm ở bìu mà nằm ở bẹn hay trong ổ bụng nếu không phát hiện và điều trị sớm, khi trẻ lớn lên có nguy cơ teo tinh hoàn, không có khả năng sinh tinh, thậm chí là ung thư.

87phau-thuat-be-trai-2-6180-1723011732008-1723011732296134756150.jpg

Các bác sĩ phẫu thuật đưa tinh hoàn về đúng vị trí.

Khả năng tinh hoàn tự xuống bìu sau 6 tháng tuổi là cực kì thấp. Trẻ bị tinh hoàn ẩn tốt nhất nên được phẫu thuật trong vòng 12 tháng đầu đời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022