Yang Xiaowei, phó cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc (SARFT), ngày 27/2 tuyên bố sẽ tăng cường giám sát video ngắn, thông qua quản lý thuật toán, quyền truy cập và nội dung, cũng như xây dựng hệ thống nền tảng phức tạp và toàn diện hơn.

Theo ông Yang, một số khảo sát cho thấy tình trạng nghiện video ngắn ngày càng phổ biến ở trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em ở vùng nông thôn, gây tác động tiêu cực tới sức khỏe. SARFT cho rằng tăng cường quản lý video ngắn là cần thiết để tạo môi trường trong sạch và bảo vệ quyền của trẻ em.

Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc có các biện pháp kiểm soát tương tự với thời gian chơi game trực tuyến của người trẻ.

83495f28fbbe497bb31dcebabd903c-4067-6182-1677645977.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Az8o1tzyc-NnjIzPo9N_0w

Ứng dụng Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) trên một điện thoại di động. Ảnh: CGTN.

Theo khảo sát tháng 11/2022 từ hiệp hội ngành công nghiệp game, nhiều trẻ em Trung Quốc sau khi bị hạn chế thời gian chơi game từ năm 2021 đã chuyển sang sử dụng các các nền tảng video ngắn như Kuaishou, Bilibili hay Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc).

Khảo sát quốc gia của Trung Quốc về sử dụng Internet trong giới trẻ hồi tháng 11/2021 cho thấy khoảng 1/2 trong số hơn 26.300 thiếu niên được hỏi cho biết các em dành thời gian rảnh để xem video ngắn, phần lớn không thể xác định được nguồn cũng như tính xác thực của những video này.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy trẻ em ở vùng nông thôn có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho video ngắn so với trẻ em thành thị. Smartphone ở các khu vực này được coi là "công cụ trông trẻ" khi phụ huynh bận việc đồng áng.

kidsonphone-1200x720-jpeg-1444-1677645977.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OfbmFJKv9G4YcnLqmRbDbg

Hai học sinh tiểu học Trung Quốc sử dụng smartphone ở trong lớp. Ảnh: Global Times.

Khảo sát hồi tháng 2 của Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng cho thấy trẻ em có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho smartphone và tác hại đầu tiên sẽ là các tật về mắt. 30% học sinh tại một trường cấp hai trong địa bàn tỉnh Hồ Bắc có thị lực "kém nghiêm trọng". Một trường lân cận có 2/3 học sinh cần đeo kính.

Xu hướng sử dụng smartphone gia tăng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Các giáo viên cho biết học sinh không thể tập trung ở trường vào các ngày trong tuần và mong đợi đến cuối tuần để được dùng điện thoại.

69% thiếu niên cho biết họ sử dụng smartphone chủ yếu để lướt video ngắn. 67,3% phụ huynh nói tình trạng con cái nghiện smartphone xuất hiện sau đại dịch Covid-19, khi các em chuyển sang học trực tuyến và phải sử dụng điện thoại thường xuyên hơn.

Đại học Vũ Hán kêu gọi chính phủ và các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ hơn để ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận điện thoại. Giới chuyên gia cũng khuyến nghị các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến con các, hướng chúng tới "những thói quen lành mạnh hơn".

Đức Trung (Theo Sixth Tone)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022