Sở cảnh sát Tokyo tuần trước bắt Yoshiyuki Tanigawa, 77 tuổi, thành viên Sumiyoshi, băng yakuza lớn thứ hai Nhật Bản, và ba người đàn ông khác tại thành phố Kiyose, cáo buộc họ vi phạm quy định về vận hành trụ sở theo Đạo luật Bài trừ Tội phạm có tổ chức của thủ đô.

4 người này bị nghi mở và vận hành văn phòng Yakuza tại căn hộ cách một thư viện khoảng 90 m từ ngày 17/6/2024 đến 26/2/2025, Japan Today đưa tin hôm nay.

Căn hộ do thân nhân của nghi phạm Tanigawa đứng tên ký hợp đồng thuê từ năm 2023. Giới chức phát hiện văn phòng trong quá trình điều tra một vụ án khác. Ngoài Tanigawa, ba nghi phạm còn lại thất nghiệp, độ tuổi từ 55 đến 73 tuổi.

Theo luật của Tokyo, băng đảng không được mở hay vận hành văn phòng trong phạm vi 200 m tính từ các cơ sở công cộng như trường học, nhà trẻ, bệnh viện, thư viện, công viên.

img-323c6c657e4a3d2b92449f30a0-6577-6800-1747638399.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Y7gfQyt-EEYo44QzN6gTOw

Nghi phạm Tanigawa (trái), 77 tuổi, cùng một nghi phạm khác bị áp giải tuần trước. Ảnh: FNN

Khác với cách nhiều quốc gia định nghĩa các nhóm tội phạm, khủng bố, Nhật Bản có 25 "nhóm bạo lực" (Shitei Boryokudan), tức các băng đảng đã bị chính phủ xác định là yakuza và nằm trong danh sách giám sát đặc biệt.

Đây là các băng đảng được công nhận hợp pháp về mặt tồn tại, được phép hoạt động miễn là không phạm tội, và bị giám sát nghiêm ngặt. Trong số này có những băng lớn nhất Nhật Bản như Yamaguchi, Sumiyoshi, Inagawa.

Nhật Bản bắt đầu xác định các băng yakuza sau khi áp dụng Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức (Botaiho) năm 1991 để trấn áp tội phạm. Luật cho phép các tỉnh có quyền ban hành sắc lệnh riêng và công khai danh sách các tổ chức, chi nhánh yakuza.

Cấm hoàn toàn các nhóm yakuza bị xem là vi phạm quyền hiến định về tự do hội họp trong hiến pháp Nhật Bản. Bởi vậy, chính phủ chọn cách "hợp thức hóa" các băng đảng, cho phép cảnh sát giám sát chặt chẽ.

Người lãnh đạo băng nhóm cũng có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của cấp dưới. Cảnh sát có thể khám xét toàn bộ văn phòng của một băng đảng nếu có thành viên phạm tội, điều không thể thực hiện trước năm 1991.

Đức Trung (Theo Japan Today, Sankei, Yomiuri)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022