"Mỗi ngày, tài xế xe tải phải thực hiện công việc vận chuyển hàng hóa đầy khó khăn và nguy hiểm", sắc lệnh do ông Trump ký ngày 28/4 có đoạn. "Các tài xế phải có khả năng đọc hiểu biển báo giao thông, giao tiếp với lực lượng quản lý giao thông, tuần tra biên giới, trạm kiểm soát, trạm cân tải trọng".

Sắc lệnh đánh giá việc người điều khiển xe tải có khả năng phản hồi, giao tiếp với chủ doanh nghiệp và khách hàng là "lẽ thường tình". Tài xế phải có khả năng đọc và nói tiếng Anh "đủ để giao tiếp thông thường", để được vận hành xe tải chở hàng hóa, vật liệu hoặc thiết bị cho mục đích kinh doanh, thương mại ở Mỹ.

"Chính quyền của tôi sẽ thực thi luật để bảo đảm an toàn cho các tài xế và mọi người, gồm cả việc duy trì quy định an toàn nhằm đảm bảo bất kỳ ai ngồi sau tay lái xe tải đều có trình độ và thành thạo tiếng Anh, ngôn ngữ quốc gia của Mỹ", ông Trump nói trong sắc lệnh hành pháp.

AFP-20250320-AA-21032025-21388-6210-3771-1745910791.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ix3mMZANpTrsb7mSaammxw

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy sẽ ban hành hướng dẫn mới về chính sách thực thi sắc lệnh và kiểm tra trình độ tiếng Anh. Lệnh cũng nêu rõ tài xế "vi phạm yêu cầu về năng lực tiếng Anh sẽ bị đình chỉ hoạt động".

"Có thể mọi người không biết, nhưng có rất nhiều vấn đề giao tiếp giữa các tài xế xe tải với giới chức liên bang, địa phương, làm dấy lên nỗi lo ngại về rủi ro an toàn công cộng rõ rệt", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong họp báo ngày 28/4.

Hiệp hội Các tài xế Xe tải Độc lập (OOIDA) hoan nghênh sắc lệnh. "OOIDA và 150.000 tài xế mà chúng tôi tự hào đại diện hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông Trump. Kỹ năng tiếng Anh cơ bản là thiết yếu để đọc hiểu biển báo, nắm rõ các hướng dẫn khẩn cấp và giao tiếp với giới chức", Chủ tịch OOIDA Todd Spencer nói.

Tài xế xe tải ở Mỹ được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan liên bang và bang, với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, sức khỏe tài xế và tuân thủ luật vận tải. Họ phải có bằng lái đặc biệt và tuân thủ các quy định về thời gian làm việc, khám sức khỏe định kỳ.

Tổng thống Trump đầu tháng 3 ký sắc lệnh hành pháp, lần đầu tiên coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Mỹ, cho rằng lệnh sẽ tăng gắn kết ở đất nước có nhiều người nhập cư. Với sắc lệnh của ông Trump, các cơ quan liên bang Mỹ không bắt buộc phải cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ và dịch vụ phiên dịch cho những người không nói tiếng Anh.

Trước đây, Mỹ không có ngôn ngữ chính thức, dù tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất và được một số bang coi là ngôn ngữ chính thức. Theo Cơ quan Điều tra Dân số Mỹ, ngoài tiếng Anh, những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất là tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Việt và tiếng Arab.

Đức Trung (Theo Hill, AP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022