Shoichi Takeuchi, quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Tsuruga, hôm nay thông báo tỉnh Fukui ghi nhận 18 người bị cá heo cắn kể từ đầu năm ở các bãi biển địa phương, nơi chỉ ghi nhận một vài trường hợp bị thương liên quan đến cá heo những năm qua.

Hầu hết các vết cắn đều nhẹ, nhưng một học sinh tiểu học gần đây phải khâu 20-30 mũi ở ngón tay, ông Takeuchi cho biết.

"Cá heo là loài điềm tĩnh, nhưng bộ răng sắc nhọn có thể khiến bạn chảy máu, thậm chí lôi bạn xuống nước, đe dọa tính mạng", giới chức du lịch ở thị trấn Mihama phát cảnh báo trên website và trên tờ rơi, khuyên mọi người không lại gần cá heo khi thăm bãi tắm Suishohama nổi tiếng.

Dia-Trung-Hai-13-9543-1724746970.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=znEKe7dERVXC85LctGSqIQ

Cá heo xuất hiện tại bờ biển Shiraki ở tỉnh Fukui hồi đầu tháng 8. Ảnh: Kyodo

Lực lượng bảo vệ bờ biển chưa xác định liệu thủ phạm gây ra các vụ cắn là một cá thể cá heo duy nhất hay nhiều cá thể.

"Có lẽ tất cả sự việc là do một cá thể hiếu động, dựa theo các đặc điểm nhận dạng như vây lưng và vết sẹo. Con cá có thể chỉ đang tìm cách tương tác với con người như tương tác với đồng loại", Tadamichi Morisaka, chuyên gia cá heo tại Đại học Mie, nêu phỏng đoán.

Cá heo thường xuyên tương tác với con người cũng có thể cắn, húc người để thể hiện tính thống trị, giáo sư Morisaka giải thích thêm, khuyến cáo mọi người cần tránh xa ngay lập tức nếu con vật có các biểu hiện này.

"Một số loài cá heo còn lớn hơn gấu. Tương tác với chúng có thể rất nguy hiểm. Để xảy ra các trường hợp đáng tiếc thì đã quá muộn", Ryoichi Matsubara, giám đốc thủy cung Echizen Matsushima ở Sakai, tỉnh Fukui, cảnh báo.

Một số bãi biển cũng đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị phát sóng siêu âm để ngăn cá heo tiếp cận bờ.

Đức Trung (Theo AFP, Kyodo)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022