Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 2/7, ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Makara Capital Partner (Singapore) cho biết tập đoàn đã nghiên cứu thị trường Việt Nam kỹ lưỡng và tin tưởng vào các định hướng mang tính chiến lược của Việt Nam.
Makara Capital đang xúc tiến để đầu tư cho dự án Khu công nghiệp dược – sinh học tại Thái Bình (nay là Hưng Yên) với quy mô gần 300 ha. Đồng thời, tập đoàn cũng làm việc với các cơ quan, địa phương phía Việt Nam để hợp tác đầu tư, cung cấp vốn cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng. Ngoài ra, họ mong muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam, đặc biệt tham gia xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Theo ông Ali Ijaz Ahmad, họ có khả năng kêu gọi, huy động khoảng từ 5-7 tỷ USD để đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Makara Capital (Singapore), ngày 2/7. Ảnh: VGP
Phản hồi nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của Makara Capital thời gian qua. Ông hoan nghênh tập đoàn quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam thời gian tới.
Thủ tướng cho biết các lĩnh vực mà tập đoàn quan tâm là công nghiệp dược - sinh học và Trung tâm tài chính quốc tế cũng là các ưu tiên của Việt Nam để phát triển theo hướng nhanh, xanh, bền vững. Ông đề nghị Makara Capital Partners sớm quyết định đầu tư và mở rộng tại Việt Nam, nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển để "cùng làm, cùng thắng".
Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành, tạo thuận lợi để tập đoàn đầu tư kinh doanh có hiệu quả và thành công tại Việt Nam. Nhà điều hành cũng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư.
Makara Capital (2005) là tập đoàn lớn của Singapore về quản lý quỹ, tài sản, đầu tư, tư vấn dịch vụ và cung cấp giải pháp cấu trúc tài chính. Makara có Quỹ Đầu tư đổi mới sáng tạo khoảng 700 triệu USD (hợp tác với Văn phòng Sở hữu trí tuệ Singapore).
Phương Dung