Cụ Maria Branyas Morera, 115 tuổi, sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới, một cuộc nội chiến và hai đại dịch toàn cầu, trở thành người cao tuổi nhất thế giới sau khi nữ tu sĩ người Pháp André qua đời hồi đầu tháng ở tuổi 118, theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Vài tuần nữa cụ Morera sẽ đón sinh nhật 116 tuổi. Cụ vẫn sử dụng Twitter để tương tác với hàng nghìn người theo dõi. "Tôi đã già, rất già rồi, nhưng không phải kẻ ngốc", cụ viết.

230126100503-mara-branyas-more-3182-2655-1674808135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yKrk6SN2DB8yAKZC17JApw

Cụ Maria Branyas Morera, 115 tuổi, tại Tây Ban Nha. Ảnh: Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới

Cụ sinh ngày 4/3/1907 tại San Francisco, Mỹ, chưa đầy 4 năm sau khi Anh em nhà Wright thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên và hai năm trước khi con tàu Titanic xấu số được chế tạo.

Morera sinh ra một năm sau khi bố mẹ từ Tây Ban Nha di cư sang Mỹ. 8 năm sau, gia đình cụ chuyển về Tây Ban Nha trong hành trình nguy hiểm. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho hay bố của cụ qua đời vì bệnh lao phổi vào cuối hành trình xuyên Đại Tây Dương, trong khi cụ mất thính giác vĩnh viễn một bên tai sau một lần bị ngã.

Gia đình cụ sống ở Barcelona trong suốt Thế chiến I. Cụ tiếp tục sống qua Nội chiến Tây Ban Nha và Thế Chiến II. Cụ là một trong những người cao tuổi nhất thế giới hồi phục sau khi dương tính Covid-19 hồi tháng 5/2020.

Cụ Morera sống trong viện dưỡng lão tại Catalonia, Tây Ban Nha suốt 22 năm qua. Trong bài viết đăng trên Twitter cuối tuần trước, người phụ nữ có ba con, 11 cháu và 13 chắt, cho hay "rất ngạc nhiên và biết ơn" vì thịnh tình của mọi người khi cụ trở thành người cao tuổi nhất thế giới. Nhưng vài ngày qua, cụ mệt mỏi và từ chối trả lời phỏng vấn.

"Tôi cần bình yên", cụ viết. "Tôi sống ở viện dưỡng lão Tura đã 22 năm và không muốn cuộc sống bình thường của nhân viên, của mọi người ở đây, thay đổi".

230126100933-mara-branyas-more-6548-4027-1674808135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EWaRJr0jp0991SJecbHaIA

Cụ Maria Branyas Morera thời trẻ. Ảnh: CNN

Viện dưỡng lão cho hay để kỷ niệm sự kiện, họ sẽ tổ chức "một buổi ăn mừng nho nhỏ riêng tư".

Danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới từng được ghi nhận thuộc về Jeanne Louise Calment. Sinh ngày 21/2/1875, cụ bà thọ 122 năm 164 ngày, theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Hồng Hạnh (Theo CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022