Không còn là thiếu niên nổi loạn với mái tóc đỏ rực ngày nào, Tạ Đình Phong giờ đây đa vai trò: Trên màn ảnh, anh là diễn viên giỏi. Trong bếp, anh là linh hồn của "Phong vị". Trên thị trường, anh là một nhà đầu tư sắc sảo. Trong hành trình trưởng thành và bước vào trung niên, anh dần học được ý nghĩa của việc "sống chậm lại và thực sự sống".

Tài tử Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo
Ông chủ thành đạt tuổi 45
PO (Post Production Office Limited), được thành lập bởi Tạ Đình Phong năm 2003, là công ty cung cấp dịch vụ hậu kỳ, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Công ty đã tham gia sản xuất các bộ phim như Vô gian đạo, Mai Lan Phương và Chiến tướng, dần trở thành doanh nghiệp tên tuổi trong lĩnh vực hậu kỳ phim tiếng Trung và có lượng khách hàng quốc tế cố định. Giá trị định giá hiện tại của công ty đã vượt quá một tỷ HKD, trong đó Tạ Đình Phong nắm giữ phần lớn cổ phiếu.
Tạ Đình Phong còn có "át chủ bài" là thương hiệu Chef Nic, đi kèm đế chế kinh doanh thực phẩm. Từ 2014, Chef Nic đã chuyển đổi từ một chương trình ẩm thực thành thương hiệu thực phẩm, hiện bán các món ăn chế biến sẵn như gà Chef Nic, nước sốt Chef Nic, các món ăn chung với Haidilao... Vào năm 2024, doanh thu hàng năm của Chef Nic vượt 200 triệu HKD và có kế hoạch mở rộng sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia.
Mặc dù giảm số lượng tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong những năm gần đây, phim Tạ Đình Phong từng đóng vẫn tiếp tục mang lại tiền bản quyền trên nhiều nền tảng. Những tác phẩm âm nhạc đầu tay của anh như Because I Love You, Yellow Man và Viva... vẫn được phát sóng rộng rãi ở Trung Quốc Đại lục, Hong Kong và Đông Nam Á. Giá trị bản quyền âm nhạc được ước tính hơn 50 triệu HKD.

Tạ Đình Phong tuổi 45. Ảnh: Weibo
Ngoài ra, Tạ Đình Phong sở hữu nhiều bất động sản giá trị cao ở Hong Kong, Thượng Hải và Bắc Kinh. Ngôi nhà sang trọng của anh ở Mid-Levels, Hong Kong có giá trị lên tới 200 triệu HKD.
Bên cạnh những nội dung kể trên, anh còn tham gia đầu tư vào khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và các dự án văn hóa, sáng tạo thông qua các quỹ tín thác.
Tổng tài sản của Tạ Đình Phong, ước tính vượt 2 tỷ HKD (258 triệu USD).
Trải nghiệm yêu đương 'như trò đuổi bắt'
Chuyện yêu đương của Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm chú ý của công chúng nhiều năm qua. Từ tình yêu với Vương Phi thời trẻ đến hôn nhân với Trương Bá Chi tuổi trưởng thành, cả hai mối quan hệ được đánh giá "đều khó quên" và trải qua thăng trầm.

Hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Tạ Đình Phong: Trương Bá Chi và Vương Phi. Ảnh: Weibo
Tình yêu tuổi trẻ của Tạ Đình Phong - Vương Phi - từng được mô tả "giống như một cơn bão, đến dữ dội và đi cũng nhanh chóng". Gặp gỡ trong một đêm nhạc năm 2000, họ vội vã cuốn vào nhau.
Năm 2001, Tạ Đình Phong 20 tuổi, chơi đàn guitar để tỏ tình với ca sĩ Vương Phi. Thời điểm đó, diva vừa kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên. Rời nhà hát, cô nắm tay Tạ Đình Phong và mỉm cười bình thản trước mặt các phóng viên, như một sự công nhận mối quan hệ.
Hai năm sau, họ tuyên bố chia tay, mỗi người theo đuổi một con đường riêng.
Năm 2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn, có hai con trai. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2011. Sau ly hôn, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn duy trì mối quan hệ cùng nuôi con hòa bình. Với bản tính kiệm lời, khi nhắc về cuộc chia tay, Tạ Đình Phong nói ngắn gọn: "Tôi biết ơn cô ấy". Trong một cuộc phỏng vấn khác, anh cho biết: "Tình yêu không nhất thiết phải chiếm hữu nhưng nhất định phải chân thành chúc phúc", và "Tình yêu không phải là một vở kịch để người khác xem".
Vài tháng sau chia tay vợ, Tạ tái hợp Vương Phi.
Tình yêu của Tạ Đình Phong dành cho Vương Phi hiện diện trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, trong các ca khúc anh hát suốt nhiều năm. Một trong số đó, Ngọc Hồ Điệp là bài hát anh viết tặng Vương Phi vào năm 2001, được anh nhiều lần dùng khắc họa tình yêu và người trong mộng. Lời ca khúc "Ngọc là Vương, bướm như Phi" ẩn chứa ân tình giữa họ. Trong đêm nhạc đầu tháng 4 vừa qua, khi một lần nữa hát ca khúc này, Tạ Đình Phong thiết kế sân khấu bao gồm 3.000 con bướm và hình ảnh chiếu ba chiều tái hiện cảnh "nắm tay thế kỷ" của hai người vào năm 2000. 24 năm kể từ khi giai điệu của ca khúc này lần đầu vang lên, Vương Phi vẫn như "cô gái nổi loạn" từng được chụp ảnh hôn Tạ Đình Phong trong quán bar ngày nào. Cô vẫn đáp lại lời yêu trên sân khấu bằng ngôn ngữ cơ thể đơn giản nhất, là điệu nhảy đam mê trong một góc khán đài.

Vương Phi - Tạ Đình Phong 24 năm đồng hành. Ảnh: Weibo
Bất cứ khi nào Tạ Đình Phong và Vương Phi xuất hiện, một số người lại cảm thấy tiếc cho Trương Bá Chi. Bình luận trên Weibo nói Tạ Đình Phong đuổi theo Vương Phi, còn Trương Bá Chi với theo Tạ Đình Phong, như một cuộc trốn tìm "Anh đi tìm thì em trốn". Tuy nhiên, không ít khán giả bình luận, thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc đó, Trương Bá Chi âm thầm chịu đựng theo cách tử tế và tiếp tục cuộc sống. Đổi lại, Vương Phi - Tạ Đình Phong có được 25 năm bên nhau, mối quan hệ càng ổn định.
Quan điểm sống hiện tại: Luôn làm hòa với chính mình
Trải qua danh vọng, biến động hôn nhân, Tạ Đình Phong, 45 tuổi, đã thể hiện thái độ trưởng thành hơn đối với cuộc sống. Từng thừa nhận những tổn thương thời thơ ấu trong một phỏng vấn, anh nói: "Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã ly thân và tôi thiếu cảm giác an toàn của gia đình. Tôi cố gắng trở thành một người cha tốt, nhưng tôi cũng đang học hỏi".
Giờ đây, Tạ Đình Phong hy vọng hai con trai có thể lớn lên một cách tự do và không bị gánh nặng bởi hào quang của sự nổi tiếng. Anh trải lòng: "Tôi từng nghĩ giành giải thưởng và thành công phòng vé là chìa khóa thành công, nhưng giờ tôi cảm thấy được ăn một bát mì do chính mình làm, chơi cờ vua với các con, uống rượu và trò chuyện với bạn bè mới là ý nghĩa của cuộc sống". Anh còn nói: "Khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định, họ không hỏi 'Tôi có gì' mà là 'Tôi có thể để lại gì'".
Nguyễn Hương (Tổng hợp)