Chiều nay (10/1), tại Philippines, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh có hoạt động đầu tiên tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Đó là chương trình biểu diễn cho báo chí.

Cô được xếp trình diễn trong nhóm thí sinh của khu vực châu Á - châu Đại dương. Hình thức của màn trình diễn khá quen thuộc: thí sinh catwalk và đọc tên bản thân cùng tên nước trong phần giới thiệu.

Mở đầu phần trình diễn, Ngân Anh bước ra sân khấu, đứng trước micro đọc bằng tiếng Anh: "Lê Âu Ngân Anh, 23, Vietnam". Dù chỉ một câu ngắn ngủi, cách phát âm của cô bị dân mạng chê là gây cười.

ngan_anh_1_1.gif
Màn catwalk đầu tiên của Ngân Anh ở Hoa hậu Liên lục địa. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau đó, màn catwalk của Ngân Anh cũng không gây được thiện cảm từ cư dân mạng. Cô bị chê catwalk quá uốn lưng để khoe vòng ba cong nên dáng đi trông hơi kỳ lạ.

Hơn nữa, Ngân Anh liên tục hất tóc và chớp mắt, liếc mắt khiến người xem khó tập trung vào gương mặt cô. Lối biểu cảm này khiến nhiều khán giả cho là buồn cười, kém thần thái.

Bên cạnh đó, việc Ngân Anh đi đôi giày cao ngất ngưởng để "ăn gian" chiều cao có lẽ đã khiến dáng đi của cô thiếu tự tin. Nhiều người cũng nhận xét cô mất nhiều tháng cho các khóa học catwalk nhưng màn trình diễn này chưa gây được ấn tượng tốt.

ngan_anh_2.jpg
Ngân Anh khoe ảnh chụp cùng các thí sinh châu Á. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra công văn với nội dung từ chối cấp phép cho Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Phản ứng lại, Ngân Anh mô tả đây là "văn bản hành chính đầy cảm tính" và “vô hiệu”. 

Việc Ngân Anh chống lại quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn để lên đường dự thi Hoa hậu Liên lục địa đã dẫn tới rất nhiều ý kiến trái chiều.

Có nhiều luồng quan điểm, cả ủng hộ và phản đối, đối với hoa hậu, nhưng quan điểm phản đối vẫn chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả cho rằng Cục "đang hành động cảm tính".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022