Tại cuộc tiếp Phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA) Nasser bin Suliman Al Harthi ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) hoạt động hơn 17 năm tại Việt Nam, đã góp phần tạo giá trị kinh tế, cải thiện dịch vụ công, phát triển hạ tầng xã hội và nâng chất lượng sống của người dân.
Thủ tướng đề nghị Oman mở rộng, nâng quy mô Quỹ lên mức 1 tỷ USD để hỗ trợ được nhiều hơn cho nhu cầu đầu tư, phát triển của Việt Nam. Ông cũng đề xuất Oman và VOI hỗ trợ, đầu tư vào các lĩnh vực có tính chiến lược như giao thông hạ tầng, nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục, tài chính tiêu dùng và tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp, thực phẩm Halal.
"Việt Nam tin tưởng với sự đồng hành của những đối tác chiến lược như Oman, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng một quan hệ hợp tác sâu sắc, hiệu quả và bền vững hơn", Thủ tướng nói.
Với thị trường tài chính Việt Nam, Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) là một cái tên khá quen thuộc. Được thành lập từ năm 2008, VOI là liên doanh giữa Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Trong những năm qua, quỹ này đã thực hiện giải ngân khoảng 384 triệu USD, tập trung vào những ngành có lợi thế cạnh tranh và đóng góp cho sự phát triển bền vững lâu dài của nền kinh tế Việt Nam như hạ tầng, năng lượng, giáo dục, bất động sản, chăm sóc sức khỏe...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA) Nasser bin Suliman Al Harthi. Ảnh: VGP
Phó chủ tịch OIA Sheikh Nasser bin Suliman Al Harthi khẳng định Oman coi trọng việc tăng hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong đầu tư - lĩnh vực rất có tiềm năng và là điểm sáng trong quan hệ song phương thời gian qua.
Ông cho biết OIA đã hợp tác với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thành lập "Quỹ Tăng trưởng kỷ nguyên mới Việt Nam" với số vốn tối thiểu 200 triệu USD. Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ, viễn thông, tài chính, nông nghiệp Halal, chuyển đổi số... tại Việt Nam. Việc này sẽ góp phần tăng trao đổi thương mại song phương giữa hai nước.
Phó chủ tịch Al Harthi cũng nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là về việc nâng quy mô Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman. Ông cho biết Oman có thể trở thành cửa ngõ để Việt Nam vào Trung Đông.
OIA cũng cam kết sẽ tăng hợp tác với các đối tác Việt Nam, làm cầu nối trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước, khuyến khích nhiều doanh nghiệp Oman và Trung Đông tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Họ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng thế mạnh của hệ thống cảng biển tại Oman để tăng xuất khẩu hàng hóa vào khu vực Trung Đông.
Quan hệ Việt Nam - Oman đang được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong hợp tác đầu tư và kinh tế. Oman là một trong những đối tác tiềm năng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 2 vừa qua, Thủ tướng đã có cuộc gặp và trao đổi với Tổng Thư ký GCC và các nhà lãnh đạo khu vực vùng Vịnh. Hai bên nhất trí về việc sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - GCC, đồng thời nghiên cứu các hiệp định bảo hộ đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, trung tâm tài chính và kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm Halal...
Phương Dung