Ngày 28/5, giới truyền thông Mỹ đưa tin một nhóm nhà đầu tư của Tesla đã gửi thư đến Chủ tịch Robyn Denholm, yêu cầu CEO Elon Musk dành ít nhất 40 giờ mỗi tuần để điều hành Tesla. Họ cho rằng công ty cần sự tập trung tuyệt đối của Musk để giải quyết vấn đề doanh số sụt giảm và giá cổ phiếu biến động lớn.

"Các hoạt động bên ngoài dường như đã khiến Musk phân tâm, không còn tích cực quản lý Tesla như những gì được kỳ vọng ở CEO một công ty đại chúng", bức thư viết. Nhóm cổ đông trên gồm các quỹ hưu trí, công đoàn và quỹ đầu tư bang Illinois và Oregon, hiện sở hữu tổng cộng 7,9 triệu cổ phiếu Tesla, tương đương 0,2% cổ phần hãng xe điện.

"Cuộc khủng hoảng tại Tesla cho thấy rõ vấn đề dài hạn xuất phát từ việc CEO vắng mặt. Trong khi đó, HĐQT lại tỏ ra thờ ơ và không hành động vì lợi ích của cổ đông, khi không yêu cầu ông Musk tập trung toàn thời gian cho công ty", bức thư giải thích.

AP24302025963369-1257-1748512266.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FH9rP-otHDRb2-87rOwNwg

Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại New York gày 27/10. Ảnh: AP

Từ khi đảm nhiệm vị trí CEO Tesla năm 2008, Musk vẫn luôn là bộ mặt của hãng xe điện. Vào thời điểm Tesla gặp khó khăn, Musk từng chia sẻ ông thường ngủ ngay trên sàn nhà máy và làm việc suốt đêm để đảm bảo thành công.

Tuy nhiên, Musk hiện đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc. Ngoài Tesla, ông còn điều hành hoặc giữ vai trò lãnh đạo tại SpaceX, mạng xã hội X (trước đây là Twitter), công ty trí tuệ nhân tạo xAI, công ty phát triển chip cấy não Neuralink và công ty chuyên cung cấp dịch vụ đào hầm The Boring Company. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1, Musk cũng tham gia Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Trong thời gian đó, việc kinh doanh của Tesla gặp nhiều vấn đề. Doanh số sụt giảm, lợi nhuận lao dốc và giá cổ phiếu cũng biến động lớn. Bên cạnh đó, khi Musk tham gia sâu vào chính trị, thương hiệu Tesla cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Dù gần đây, Musk nói rằng ông sẽ rút khỏi chính trường và "trở lại làm việc 24/7", nhóm cổ đông vẫn cho rằng cần có những cải cách cụ thể hơn để xoay chuyển tình hình Tesla. Bức thư kêu gọi hội đồng quản trị gắn việc trả lương của Musk với yêu cầu làm việc toàn thời gian ít nhất 40 giờ mỗi tuần tại Tesla.

"HĐQT cần đảm bảo Tesla không bị coi như một trong các nghĩa vụ khác. Tesla cần một CEO dành thời gian và sự tập trung tương xứng với quy mô hiện tại," nội dung thư viết.

Nhóm cổ đông cũng thúc giục HĐQT công bố kế hoạch tìm CEO kế nhiệm rõ ràng. "Các thông tin hiện tại chưa đủ để trấn an nhà đầu tư rằng hội đồng đã sẵn sàng đưa ra lựa chọn phù hợp nếu cần tìm người mới điều hành Tesla", họ viết.

Ngoài ra, họ còn đề nghị thay đổi thành viên HĐQT. Nhóm này kêu gọi thay ít nhất một thành viên và bổ sung một người thật sự độc lập, không có mối liên hệ cá nhân với Musk hay các thành viên hiện tại.

"Chúng tôi cho rằng những vấn đề hiện tại, liên quan đến hiệu quả hoạt động và danh tiếng của công ty, đòi hỏi HĐQT cần được làm mới. Ít nhất một thành viên nên được thay thế bằng một người thực sự độc lập và có góc nhìn mới mẻ", bức thư viết.

Bức thư này được công bố cùng ngày với thông tin Musk rời chính quyền Trump. "Khi vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt sắp kết thúc, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã cho tôi cơ hội cắt giảm chi tiêu lãng phí", tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/5. Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng xác nhận tỷ phú bắt đầu rời chính quyền Mỹ vào tối 28/5.

Thời hạn 130 ngày với vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt của ông Musk sẽ kết thúc vào ngày 30/5. Chính quyền Trump nhiều lần ám chỉ tỷ phú Mỹ sẽ sớm quay trở lại công việc kinh doanh và những nỗ lực của DOGE trong cải tổ, tinh gọn bộ máy vẫn được duy trì.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022