Ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc Masan Group, phân tích thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2023 đầy thách thức khi người tiêu dùng không dám chi tiêu, thậm chí ngần ngại về khả năng kiếm tiền của bản thân. Tuy nhiên, bức tranh đã trở nên sáng màu hơn trong năm 2024 nhờ bệ đỡ là sự ổn định của kinh tế vĩ mô.

"Tôi nghĩ những gì khó khăn nhất đã qua. Kinh tế đang hồi phục tốt, FDI tăng trưởng, xuất khẩu trở lại nhịp độ và du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn", ông Michael Hung Nguyen nhận định.

Trong nửa đầu năm, thị trường trong nước liên tục đón những tín hiệu tích cực. Báo cáo mới đây của Tổng cục thống kê (GSO) chỉ ra, quý II/2024 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phát hành báo cáo, kỳ vọng nước ta có thể tăng trưởng ở mức 7% trong cả năm. Thậm chí, hai quý cuối năm được nhiều chuyên gia kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 7,4% và 7,6%. Ngoài ra, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong 6 tháng qua ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cua-hang-WIN-hien-dai-voi-da-d-6055-9229-1721354419.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ujLGHh5XjaXmBQXDdTVG0Q

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Winmart+. Ảnh: Massan

Theo lãnh đạo Masan, xuất khẩu đã trở lại nhịp độ. Cụ thể, theo số liệu từ GSO, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu trong nửa đầu năm là 11,63 tỷ USD. Riêng trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng, con số này đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% cùng kỳ 2023.

Ông Michael Hung Nguyen cũng đánh giá hoạt động du lịch đã trở nên sôi nổi hơn với lượng du khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Theo thông tin từ GSO, các chính sách thị thực, chương trình quảng bá, xu tiến du lịch ở nhiều địa phương đang đạt hiệu quả tích cực, giúp thu hút lượng lớn du khách khách quốc tế đến Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ 2019 - năm kỷ lục của du lịch Việt.

Bên cạnh đó, một thông số khác góp phần hé lộ bức tranh phục hồi của nền kinh tế là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP). Sản xuất công nghiệp tháng 6 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, tăng 0,7% so với tháng trước và 10,9% so với cùng kỳ.

Ngày 1/7, báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index (PMI) mới nhất của S&P Global đã được công bố. PMI ngành sản xuất Việt Nam đã tăng mạnh lên 54,7 điểm trong tháng 6, so với mức 50,3 điểm của tháng 5. Kết quả này cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện, đồng thời khẳng định các điều kiện kinh doanh đã mạnh lên đáng kể.

"Chúng tôi tin rằng động lực cho tiêu dùng cá nhân sẽ tăng tốc nhanh, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm nay", Phó tổng giám đốc Massan Group nói. Ông cũng nhận định hoạt động kinh doanh của đơn vị sẽ hưởng lợi trực tiếp từ bối cảnh trên.

Quý I/2024, mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan (Masan Consumer, WinCommerce, Masan MEATLife và Phúc Long Heritage) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 69,7% so với cùng kỳ 2023. Ông Michael Hung Nguyen cho rằng với triển vọng và đà tăng trưởng hiện nay, lợi nhuận trong quý II sẽ tốt hơn nhiều. Nửa cuối năm, đơn vị cũng đặt niềm tin vào đà bứt tốc.

Năm nay, Tập đoàn Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 84.000 - 90.000 tỷ đồng, thu lãi từ 2.200- 4.020 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2023.

Hoài Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022