Hôm 15/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết trên X rằng từ ngày 1/8, người dân và các cửa hàng có thể đăng ký tham gia Chương trình Ví điện tử của chính phủ. Kế hoạch này đã được thông báo hồi tháng 4.

Theo đó, nước này sẽ phát 10.000 baht (276 USD) vào một ứng dụng ví điện tử cho mỗi công dân đủ điều kiện. Sau khi nhận tiền, người dân sẽ phải chi tiêu trong vòng 6 tháng, bằng cách mua đồ từ các cửa hàng đăng ký tham gia chương trình. Các sản phẩm như thuốc lá hay đồ uống có cồn không được cho phép.

Đây là trọng tâm chương trình kích thích nền kinh tế của ông Srettha. Một thập kỷ qua, Thái Lan có tốc độ tăng trưởng trung bình dưới 2%. Quý đầu năm, GDP Thái Lan chỉ tăng 1,5%.

2023-10-02T120121Z-869623465-R-2897-6708-1721035251.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GskF88F80lB2b60OL4Uk1g

Người dân mua đồ tại một quầy hàng rong ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Reuters

Chính phủ Thái Lan dự kiến giải ngân trong quý cuối năm nay. Số tiền này được kỳ vọng tạo ảnh hưởng lan truyền trong nền kinh tế, theo Thứ trưởng Tài chính Julapun Amornvivat.

Chương trình hỗ trợ này không dành cho người giàu Thái Lan. Theo kế hoạch, những người trên 16 tuổi, có thu nhập dưới 70.000 baht (1.900 USD) mỗi tháng và dưới 500.000 baht trong tài khoản ngân hàng mới đủ điều kiện.

"Đây là chương trình có quy mô khổng lồ, để hỗ trợ tiền cho người dân, doanh nhân khởi nghiệp và cả nền kinh tế. Để đảm bảo đúng tiêu chí, quá trình triển khai sẽ mất thời gian. Tuy nhiên, mọi người sẽ không phải chờ đợi vô ích đâu", Srettha cho biết. Ông dự định công bố chi tiết vào ngày 24/7, sau đó sẽ trình lên nội các để phê duyệt.

Bộ Tài chính Thái Lan ước tính chỉ tối đa 90% trong 50 triệu người đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình. Tổng chi phí vì thế có thể chỉ vào khoảng 450 tỷ baht (12,7 tỷ USD). Tài chính cho dự án sẽ lấy từ ngân sách năm nay và năm tới.

Dù vậy, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput vài tháng qua vẫn giữ quan điểm phản đối kế hoạch phát tiền. Ông cho rằng nền kinh tế này đang có đà phục hồi sau đại dịch và hiện không ở trong tình trạng khẩn cấp để phải tung ra một gói kích thích tài khóa lớn.

Hà Thu (theo Bloomberg, Bangkok Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022