Hongkong Post thông báo dừng giao bưu kiện là hàng hóa đến Mỹ bằng đường bộ và đường thủy từ ngày 16/4. Bưu kiện gửi qua đường hàng không sẽ ngừng từ 27/4. Các bưu kiện chỉ có tài liệu, không chứa hàng hóa, vẫn được vận chuyển bình thường.
Cơ quan này giải thích nguyên nhân là Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chính sách de minimis (quá nhỏ để có ý nghĩa) hồi đầu tháng. De minimis là chính sách cho phép các gói hàng dưới một ngưỡng giá trị nhất định được miễn thuế và kiểm tra hải quan. Mức này tại Mỹ là 800 USD.
Ban đầu, mức thuế nhập khẩu chỉ là 30% giá trị món hàng hoặc 25 USD mỗi món, áp dụng từ 2/5. Nhưng sau đó, khi căng thẳng leo thang, ông Trump ký sắc lệnh nâng thuế với hàng giá trị thấp từ Trung Quốc vào Mỹ qua đường bưu điện lên gấp 4, tương đương 120% giá trị món hàng hoặc 100 USD mỗi món. Từ tháng 6, khoản thuế sẽ tăng gấp đôi, tương đương 200 USD một món.
Hongkong Post gọi đây là mức thuế "vô lý", cảnh báo người dân "nên chuẩn bị tinh thần trả khoản phí cao ngất ngưởng" khi gửi hàng sang Mỹ.

Các bưu kiện tại một văn phòng của Hongkong Post. Ảnh: SCMP
Động thái của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các ứng dụng thương mại điện tử Trung Quốc, như Temu, Shein, AliExpress. Họ gây dựng mô hình kinh doanh theo chính sách de minimis. Trước đây, việc nới lỏng quy định và miễn thuế với sản phẩm giá trị thấp cho phép người tiêu dùng mua cả tỷ gói hàng giá rẻ mỗi năm, từ quần áo đến đồ dùng gia đình.
Năm 2023, nền kinh tế lớn nhất thế giới nhập khẩu 66 tỷ USD hàng Trung Quốc giá trị thấp, tăng mạnh so với 5,3 tỷ USD vào 2018.
Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc vài tháng qua liên tiếp leo thang. Đến nay, tổng mức thuế nhập khẩu ông Trump công bố áp lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2 là 145%. Trong đó, riêng thuế đối ứng là 125%, có hiệu lực từ ngày 9/4.
Sau mỗi lần Washington công bố áp thuế, Bắc Kinh đều tung chính sách đáp trả, gồm áp thuế nhập khẩu, siết xuất khẩu nhiều kim loại quan trọng và đưa các doanh nghiệp Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin hoặc hạn chế xuất khẩu.
Hà Thu (theo SCMP, Reuters)