Theo báo cáo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 10/9, nhu cầu dầu thế giới có thể tăng 2,03 triệu thùng một ngày năm nay, giảm 0,08 triệu thùng so với dự báo trước đó. Đây là lần đầu tiên OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu từ giữa năm ngoái.

Số liệu này cho năm 2025 còn 1,74 triệu thùng một ngày, hạ so với dự báo 1,78 triệu thùng trước đó. Báo cáo của OPEC khiến giá dầu thô thế giới giảm mạnh.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, dầu Brent giảm 3,7% xuống 69,2 USD một thùng. Đây là giá thấp nhất 3 năm qua. Dầu thô Mỹ WTI hạ 4,3%, về 65,7 USD một thùng - thấp nhất kể từ tháng 5/2023. Sáng nay, giá vẫn dao động quanh các mốc này.

Screenshot-2024-09-11-104908-8079-1726026532.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=thFC647u1HO-FLYyQ8czbw

Diễn biến giá dầu Brent một năm qua. Đồ thị: Bloomberg

Ngoài điều chỉnh sản lượng của OPEC, giá dầu cũng chịu sức ép do lo ngại về kinh tế Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới. Số liệu ngày 10/9 cho thấy xuất khẩu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 8 tăng nhanh nhất trong gần hai năm qua, nhưng nhập khẩu vẫn gây thất vọng do nhu cầu tiêu dùng yếu.

"Nhu cầu tại các nền kinh tế phát triển gần như không tăng năm nay. Kích thích tài khóa tại Trung Quốc cũng chưa kéo lĩnh vực xây dựng lên cao. Đó là lý do chính khiến nhu cầu dầu diesel tại Trung Quốc co lại", Clay Seigle - một nhà nghiên cứu dầu mỏ cho biết.

Phil Flynn - nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng nhà đầu tư đang đặt cược kinh tế tăng trưởng chậm lại. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhóm cổ phiếu năng lượng mất giá mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 hôm qua. Cổ phiếu Hess, Chevron, Halliburton, Occidental Petroleum có lúc xuống thấp nhất 1 năm.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022