Phát biểu khởi động, Phó Ban thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam Lâm Tùng cho biết, Giải Thể thao sinh viên toàn quốc VUG9 nằm trong chương trình Ngày hội chào tân sinh viên "S-FEST" 2022.

Năm học 2022-2023 cũng là năm học đầu tiên việc quay trở lại học tập trực tiếp tại các nhà trường được diễn ra đồng loạt trên toàn quốc sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, do đó, các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh cần được tái khởi động để kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên.

z38952335654792ceab328c1bfcb0ff734f6172739ff0c-1668962891687.jpg

Khởi động giải thể thao sinh viên toàn quốc. (Ảnh: B.A)

Trong bối cảnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tổ chức đồng loạt các hoạt động hỗ trợ sinh viên chào năm học mới với đa dạng các nội dung đồng hành cùng sinh viên.

Mở đầu chương trình là Giải chạy S-Running với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên và cơ cấu phần thưởng gồm 2 bộ giải Nhất, Nhì, Ba, top 10 chia đều cho 2 nội dung nam, nữ.

Ngay sau đó, các bạn trẻ đã có cơ hội giao lưu với một số vận động viên bóng rổ, e-sport chuyên nghiệp của đội tuyển Việt Nam cũng như các thành viên của đội vô địch VUG những năm trước; trải nghiệm các gian hàng tiện ích cho sinh viên; thưởng thức Giải nhảy S-Dance vô cùng sôi động.

Năm nay, lần đầu tiên e-sport được chính thức đưa vào hệ thống các nội dung thi đấu tại VUG. Để đánh dấu sự kiện này, ngay tại buổi lễ, các tuyển thủ e-sport đã thi đấu biểu diễn 2 trận đấu trên thiết bị thông minh. Các trận thi đấu đều được trình chiếu trực tiếp trên màn hình lớn, đã khiến bầu không khí của buổi lễ càng thêm náo nhiệt.

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022