Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 19 thí sinh cùng đạt 29,75, dẫn đầu khối C00 toàn quốc. Bắc Ninh có 13 em, trong đó trường THPT chuyên Bắc Ninh nhiều nhất - 5. Sáu thí sinh khác ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Điểm thi của tất cả như nhau, với Ngữ văn 9,75; Địa và Sử đạt tuyệt đối.

Thầy Hà Huy Phương, Hiệu trưởng, cho biết trường từng có thủ khoa, á khoa khối C00 các năm 2022 và 2023 nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều thủ khoa như vậy, lại cùng khối thi.

Bốn trong 5 em là học sinh lớp chuyên Sử, phần lớn từng giành giải quốc gia, gồm Nguyễn Thị Ngọc Thảo; Nguyễn Thị Phương Uyên; Nguyễn Thanh Xuân; Đỗ Viết Trung. Em còn lại là Nguyễn Thu Ngân, lớp chuyên Anh.

"Kết quả phản ánh đúng năng lực của giáo viên và học sinh. Nhờ nỗ lực của thầy và trò, thành tích này đạt được không quá khó khăn", thầy Phương nói.

Ông Phương khẳng định khối C00 là thế mạnh của trường và cả tỉnh Bắc Ninh. Từ lớp 10, nhiều học sinh đã xác định học các khối truyền thống, trong đó có C00. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, trường có 26 giải ở ba môn Ngữ văn, Sử, Địa.

chuyen-su2-6748-1721217765.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c1317N4o9Lng3tFs0G2z4g

Cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp 12 Sử, trường THPT chuyên Bắc Ninh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, tỉnh đạt kết quả tốt ở hầu hết môn và tổ hợp xét tuyển đại học, không riêng môn Văn và khối C00.

Xét từng môn, điểm trung bình Vật lý của Bắc Ninh xếp thứ 2 (bằng năm 2023); môn Toán thứ 3 (tăng 4 bậc); môn Hóa thứ 6 (tăng 2 bậc).

Kết quả trên có được là nhờ ngay đầu năm học, ngành giáo dục đã có kế hoạch nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường ưu tiên giáo viên có chuyên môn tốt dạy khối 12; phân loại và ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh.

Với môn Văn, Sở hướng dẫn dạy và học, xây dựng ngân hàng đề ôn tập, phân tích cấu trúc, ma trận đề thi các năm gần nhất để xác định kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho học sinh. Các giáo viên cũng lưu ý học sinh những lỗi dễ mắc, dễ bị trừ điểm để các em điều chỉnh.

Thứ hạng các tỉnh, thành theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Thí sinh có thể dùng kết quả để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.

Để xem biến động điểm chuẩn đại học các năm theo ngành và trường, các em có thể truy cập trang Tra cứu đại học của VnExpress. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp.

Kết quả xét tuyển đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022