
Trường Đại học Sài Gòn được xây dựng vào năm 1908, theo sáng kiến của một thương nhân người Hoa - ông Tạ Mã Điền (tục danh là Má Chín Dảnh).
Ban đầu, trường có tên gọi là Trung học Pháp - Hoa (tên tiếng Pháp là Lycée Franco - Chinois), dành riêng cho con em Hoa kiều tại Việt Nam.
Trường Đại học Sài Gòn được xây dựng vào năm 1908, theo sáng kiến của một thương nhân người Hoa - ông Tạ Mã Điền (tục danh là Má Chín Dảnh).
Ban đầu, trường có tên gọi là Trung học Pháp - Hoa (tên tiếng Pháp là Lycée Franco - Chinois), dành riêng cho con em Hoa kiều tại Việt Nam.

Sau ngày 30/4/1975, nơi đây được sử dụng làm trụ sở trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn, sau đổi tên là Cao đẳng Sư phạm TP HCM (9/1976). Từ năm 2007, trường được nâng cấp thành Đại học Sài Gòn.
Sau ngày 30/4/1975, nơi đây được sử dụng làm trụ sở trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn, sau đổi tên là Cao đẳng Sư phạm TP HCM (9/1976). Từ năm 2007, trường được nâng cấp thành Đại học Sài Gòn.

Cổng mặt tiền tòa nhà B mang đặc trưng kiến trúc thấp tầng với mái đón, cửa sổ dạng vòm, đắp nổi những viên gạch gốm men xanh. Hình tượng rồng mây được khảm nổi.
Đây là dãy phòng học đầu tiên được xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1910.
Cổng mặt tiền tòa nhà B mang đặc trưng kiến trúc thấp tầng với mái đón, cửa sổ dạng vòm, đắp nổi những viên gạch gốm men xanh. Hình tượng rồng mây được khảm nổi.
Đây là dãy phòng học đầu tiên được xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1910.

Đầu sư tử ngậm chùm quả thông bằng gốm được trang trí dọc hai bên mặt tiền khu B. Đây là sự kết hợp hiếm thấy trong cách trang trí của các trường học thời bấy giờ.
Đầu sư tử ngậm chùm quả thông bằng gốm được trang trí dọc hai bên mặt tiền khu B. Đây là sự kết hợp hiếm thấy trong cách trang trí của các trường học thời bấy giờ.

Tòa nhà cao hai tầng, với hai dãy cầu thang gỗ đối xứng, nguyên vẹn sau hàng trăm năm. Ở giữa là lối đi thông ra sân trường và các tòa khác.
Tòa nhà cao hai tầng, với hai dãy cầu thang gỗ đối xứng, nguyên vẹn sau hàng trăm năm. Ở giữa là lối đi thông ra sân trường và các tòa khác.

Các hành lang rộng rãi, xuyên thông với kiến trúc mái vòm đặc trưng. Cửa ra vào và cửa sổ rộng, trần cao nên các phòng học luôn tràn ngập ánh sáng và thoáng gió.
Các hành lang rộng rãi, xuyên thông với kiến trúc mái vòm đặc trưng. Cửa ra vào và cửa sổ rộng, trần cao nên các phòng học luôn tràn ngập ánh sáng và thoáng gió.

Mỗi phòng học rộng khoảng 50 m2, có 4-8 cửa sổ, cửa ra vào hai bên.
Mỗi phòng học rộng khoảng 50 m2, có 4-8 cửa sổ, cửa ra vào hai bên.

Do nhu cầu phát triển, tòa nhà thứ hai - khu C với kết cấu và kiến trúc tương tự tòa B, được khởi công xây dựng vào năm 1924, hoàn thành sau đó một năm.
Kiến trúc của hai tòa nhà mang màu sắc cổ điển, pha trộn giữa văn hóa phương Tây và Trung Hoa. Đây là phần kiến trúc chính của trường, được TP HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật hồi cuối tháng 3.
Do nhu cầu phát triển, tòa nhà thứ hai - khu C với kết cấu và kiến trúc tương tự tòa B, được khởi công xây dựng vào năm 1924, hoàn thành sau đó một năm.
Kiến trúc của hai tòa nhà mang màu sắc cổ điển, pha trộn giữa văn hóa phương Tây và Trung Hoa. Đây là phần kiến trúc chính của trường, được TP HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật hồi cuối tháng 3.

Giữa hai tòa nhà cổ là khoảng sân rộng cho các hoạt động sinh hoạt, vui chơi. 117 năm trôi qua với nhiều lần sửa chữa, cải tạo, hai dãy nhà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kết cấu, kiến trúc và phong cách trang trí.
Giữa hai tòa nhà cổ là khoảng sân rộng cho các hoạt động sinh hoạt, vui chơi. 117 năm trôi qua với nhiều lần sửa chữa, cải tạo, hai dãy nhà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kết cấu, kiến trúc và phong cách trang trí.

Hệ thống mái ngói với những nóc thông gió được thiết kế theo kiểu truyền thống, uyển chuyển, phù hợp tổng thể kiến trúc.
Hệ thống mái ngói với những nóc thông gió được thiết kế theo kiểu truyền thống, uyển chuyển, phù hợp tổng thể kiến trúc.

Hệ thống vì kèo gỗ, consoles (dầm) gỗ đồ sộ.
Hệ thống vì kèo gỗ, consoles (dầm) gỗ đồ sộ.

Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, giáp hai mặt tiền đường An Dương Vương và Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán (quận 5 cũ).
Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, giáp hai mặt tiền đường An Dương Vương và Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán (quận 5 cũ).

Các tòa nhà A, D, E, trung tâm học liệu, hỗ trợ học tập được xây mới để đáp ứng nhu cầu phát triển, nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan kiến trúc, gìn giữ được nét cổ kính vốn có.
Trường Đại học Sài Gòn hiện đào tạo 47 ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật, với khoảng 20.000 sinh viên chính quy. Trực thuộc đại học này còn có trường Tiểu học Thực hành và Trung học Thực hành, vừa đào tạo học sinh phổ thông vừa là nơi để sinh viên sư phạm của trường kiến tập, thực tập.
Các tòa nhà A, D, E, trung tâm học liệu, hỗ trợ học tập được xây mới để đáp ứng nhu cầu phát triển, nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan kiến trúc, gìn giữ được nét cổ kính vốn có.
Trường Đại học Sài Gòn hiện đào tạo 47 ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật, với khoảng 20.000 sinh viên chính quy. Trực thuộc đại học này còn có trường Tiểu học Thực hành và Trung học Thực hành, vừa đào tạo học sinh phổ thông vừa là nơi để sinh viên sư phạm của trường kiến tập, thực tập.
Quỳnh Trần - Lệ Nguyễn