Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đưa ra chỉ đạo trên tại cuộc họp triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, chiều 31/7.
Ông Phúc nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là sứ mệnh chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển các ngành công nghệ cao.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp tập trung thực hiện đề án một cách đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải. Công tác tuyển sinh ngành Điện hạt nhân ở bậc đại học cần bắt đầu từ năm học tới để đáp ứng đủ số lượng và chất lượng theo kế hoạch.
Ông cũng yêu cầu tăng cường ưu đãi cho sinh viên theo học lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tiến tới đào tạo miễn phí, song song với rà soát kỹ nhu cầu nhân lực từ các nhà máy. Các trường cần cập nhật chương trình tiên tiến, lựa chọn đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho ngành này.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tại cuộc họp triển khai đề án đào tạo nhân lực phục vụ điện hạt nhân, chiều 31/7. Ảnh: MOET
Ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết đang tập trung xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù cho các trường và kế hoạch tuyển sinh, đào tạo trong và ngoài nước. Bộ sẽ lựa chọn các cơ sở đủ điều kiện tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, phục vụ trực tiếp cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
"Đề án đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Vì vậy, việc tổng hợp nhu cầu, giao chỉ tiêu đào tạo, giám sát thực hiện phải nghiêm túc", ông Bình nói.
Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng cần có chiến lược đào tạo dài hạn, bài bản, sát thực tiễn và đạt chuẩn quốc tế. Hai Bộ hiện phối hợp xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa.
Ông còn đề xuất thành lập cơ sở chuyên biệt để đào tạo liên tục, dài hạn, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực ổn định, chất lượng cao. Viện sẵn sàng phối hợp cùng các trường đại học kỹ thuật hàng đầu để đào tạo chuyên sâu.
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay trong tháng 8 sẽ cùng các bên liên quan bàn bạc, thống nhất về tiến độ, vị trí việc làm, để đồng bộ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực. Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) cam kết cấp học bổng, chương trình đào tạo thực hành và tái đào tạo cho sinh viên sau tốt nghiệp, nhằm bảo đảm năng lực vận hành, bảo trì nhà máy điện hạt nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, tại cuộc họp. Ảnh: MOET
Hồi tháng 5, Thủ tướng phê duyệt đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035". Trong đó, quy mô nhân lực cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đến năm 2030 là gần 4.000 người.
Dự kiến 11 trường, viện tại Hà Nội, TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng sẽ tham gia đào tạo nhân lực cho ngành điện hạt nhân, gồm:
TT | Cơ sở đào tạo | Học phí năm 2024-2025 (triệu đồng) |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 24-87 |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-37 |
3 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 24,7-59,6 |
4 | Trường Đại học Điện lực | 14,9-21,5 |
5 | Trường Đại học Đà Lạt | 10,9-15,1 (tính 14 tín chỉ mỗi kỳ, một năm hai kỳ) |
6 | Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ | Chưa công bố |
7 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 23,9-28,7 |
8 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 30-80 |
9 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 16,4 |
10 | Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM | Chưa công bố |
11 | Trường Cao đẳng Dầu khí | 4,7 |
Lệ Nguyễn