Link xem trực tiếp Đêm Chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022:
21h05: Ca sĩ Trọng Tấn với ca khúc Bình minh trên đại dương – Sáng tác Hảo Trần.
trong-tan.jpg
20h45: Phần thi trang phục áo dài
Top 36 thí sinh với phần trình diễn áo dài BST “Tiếng dân chài” của NTK Nguyễn Minh Long.
aodai1.jpg
aodai2.jpg
aodai3.jpg
20h10: Ca sĩ Nguyên Vũ mở màn đêm chung kết Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 với ca khúc: “Cùng nhau ta thắp sáng” (sáng tác: Thanh Bùi). Top 36 thí sinh tự tin trình diễn BST áo dài của NTK Lý Minh Tuấn.
mo-man.jpgTop 36 thí sinh Đêm Chung kết trong phần trình diễn mở màn của ca sĩ Nguyên Vũ
moman2.jpgPhần trình diễn ca khúc: “Cùng nhau ta thắp sáng” (sáng tác: Thanh Bùi)
moman3.jpg
Màn kết hợp giữa giọng ca của Nguyên Vũ và phần tạo hình đẹp mắt từ nghệ sĩ xiếc Đức Thịnh, Thu Trang, Đoàn nghệ thuật Dân tộc hiện đại Ngọc Trai Việt, Vũ đoàn Bamboo K và nhóm bè November Sun đem đến một phần mở đầu đầy ấn tượng. 
khan-gia.jpgĐông đảo khán giả tham dự Đêm Chung kết tại Tuần Châu - Quảng Ninh
19h30: Ban tổ chức Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 tặng hoa, chứng nhận các đơn vị tài trợ đồng hành.
ban-giam-khao-chung-ket.jpgBan giám khảo và cố vấn nhận Kỷ niệm chương của cuộc thi
tang-hoa-chung-ket.jpgBTC tặng hoa các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành
lan-huong.jpgGiám khảo - NSND Lan Hương
hoa-hau-sieu-quoc-gia.jpgMutya Johanna Datul - Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 – đảm nhận vai trò giám khảo khách mời Đêm Chung kết "Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022"
17h30: Trước giờ G Chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022
Đêm chung kết với chủ đề “Tôi – Người Việt Nam” nhằm lan tỏa thông điệp mỗi cá nhân chúng ta, dù sinh ra, lớn lên ở bất kỳ nơi đâu đều mang một trái tim yêu thương, một niềm tự hào to lớn với biển đảo quê hương. 
Sân khấu lấy ý tưởng từ đại dương bao la được trang hoàng lộng lẫy như một thủy cung sẽ là nơi để top 36 thí sinh sải bước trên hành trình chinh phục vương miện Power Of Sea – Sức mạnh của Biển, trị giá 3,9 tỉ đồng.
Theo đó, từ 18h-19h30 là sự kiện thảm đỏ. Từ 20h10, Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 chính thức diễn ra. 
san-khau.jpgToàn cảnh sân khấu Chung kết trước giờ G
Điểm danh những ứng viên sáng giá
Trước Đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam - Miss Sea Island Vietnam 2022 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều gương mặt sáng giá được dự đoán giành ngôi vị cao tại cuộc thi 2022. Theo thông tin từ BTC, hiện tại, Top 36 thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho đêm chung kết sắp tới với mong muốn trở thành chủ nhân của vương miện "Power of the Sea – Sức mạnh của Biển" trị giá 3,9 tỷ đồng.
Sau quá trình tập luyện và tham gia loạt hoạt động cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều ứng viên sáng giá đã dần “lộ diện”.
Trước hết phải kể đến Top thí sinh sở hữu chiều cao “khủng” với gương mặt đẹp. Đó là: Tạ Phương Thảo, Đinh Như Phương – hai thí sinh lần lượt cao 1m78 và 1m75.
01.jpgTạ Phương Thảo (SBD 146) sở hữu số đo ba vòng 85-60-92cm
02.jpgĐinh Như Phương mang số báo danh 105 đến từ Quảng Bình sở hữu số đo ba vòng 91-62-96cm
Loạt ứng viên từng “chinh chiến” nhiều cuộc thi nhan sắc cũng được chú ý. Trong đó phải kể đến những cái tên: Kiều Thị Cẩm Vân – Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ; Hoàng Thuỳ Anh – gương mặt quen thuộc ở nhiều cuộc thi nhan sắc.
04.jpgKiều Thị Cẩm Vân giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2018
05.jpgHoàng Thùy Anh sinh năm 1999 ở Hà Nội. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88-64-100 cm
Được mệnh danh là ‘bản sao’ của Hoa hậu Phạm Hương, người đẹp đến từ Đồng Nai Nguyễn Ngọc Lãnh Thúy, gương mặt sắc nét, ấn tượng. Cô cao 1,74 m cùng số đo hình thể 92-62-95 cm. Lãnh Thúy đã có khoảnh khắc tỏa sáng ở bán kết, được ghi tên vào các bảng dự đoán.
03.jpgNguyễn Ngọc Lãnh Thúy - thí sinh được mệnh danh "bản sao Phạm Hương"
Nguyễn Thị Thùy Chang thuộc nhóm thí sinh sở hữu body đẹp với chiều cao 1,72m, số đo hình thể 86-62-92cm. Thùy Chang thuộc nhóm thí sinh có hình thể đẹp nhất, thêm vào đó là gương mặt sắc nét, mới lạ so với tiêu chuẩn vẻ đẹp Việt thường thấy.
06.jpgNguyễn Thị Thùy Chang
07.jpgBùi Thu Thủy cao 1,73m, số đo hình thể 80-60-89cm. Cô có gương mặt đẹp, hình thể cân đối, kỹ năng ứng xử tốt là điểm cộng trong những phần thi phụ
Dương Thị Châu Uyên (SBD 125) cao 1,72m, số đo ba vòng 87-60-92. Cô được đánh giá tự tin khi trình diễn trên sân khấu. Trong đêm bán kết, ở phần trình diễn trang phục áo tắm, Châu Uyên tự tin sải bước trên sân khấu khiến khán giả không thể rời mắt.
Lê Thị Thúy An (SBD 213 đến từ Thanh Hóa) sở hữu chiều cao 1m72, số đo hình thể khá chuẩn 84-62-96. Xét về mặt bằng chung chất lượng thí sinh, Thúy An hoàn toàn có khả năng giành được một suất trong top 5 chung cuộc và có khả năng ứng xử trôi chảy, hoạt ngôn.
08.jpgDương Thị Châu Uyên
09.jpgLê Thị Thúy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022