base64-1723024720069993487473.jpeg

Bà Kiều Thanh Thúy cho hay đoàn sẽ dựng Thành cổ Quảng Trị và nhiều bối cảnh khác của Mưa đỏ trên phim trường 40ha - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều 7-8, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân về kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền).

Thượng tá Kiều Thanh Thúy - phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - cho hay:

"Chúng tôi chọn xã Hải Lệ, phường An Đôn (thị xã Quảng Trị), xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) và sân bay Tà Cơn (huyện Hướng Hóa) làm bối cảnh chính của phim. Mưa đỏ sẽ có khoảng 85% thời lượng quay tại Quảng Trị.

Diện tích phim trường hơn 40ha đã bồi thường hoa màu cho bà con, hoàn thành rà phá bom mìn và đoàn làm phim nhận mặt bằng sạch từ tháng 7-2024", bà Thúy nói.

Ê kíp làm phim khoảng 150 người, có những đại cảnh chạy loạn huy động cả bộ đội, người dân lên đến hàng nghìn người, có nhiều trang thiết bị cơ giới, phương tiện hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép…

Đoàn làm phim sẽ dựng lại Thành cổ Quảng Trị khi chưa vào cuộc chiến rồi dựng cảnh bom đạn phá hủy, hoang tàn, đổ nát. Đoàn cũng xây dựng cảnh vượt sông thật trên sông Thạch Hãn rộng 160m.

Các cảnh khác như chạy loạn, trạm phẫu, sở chỉ huy tiền phương… cũng được tái hiện ở nhiều địa điểm tại Quảng Trị.

"Chúng tôi dồn hết tâm sức, nhân lực, vật lực, chuẩn bị hai năm qua. Đây là bộ phim quy mô lớn 20 năm qua về đề tài chiến tranh cách mạng của Điện ảnh Quân đội nhân dân", bà Thúy cho hay.

Mưa đỏ dự kiến bấm máy từ cuối tháng 10-2024 đến tháng 2-2025, sau đó là hậu kỳ và ra mắt khán giả tháng 9-2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn làm phim Mưa đỏ đề nghị tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đoàn lựa chọn vị trí, bối cảnh phim, đảm bảo thuận lợi về an ninh trật tự, giao thông để vận chuyển trang thiết bị, phương tiện hạng nặng, nơi lưu trú.

Thậm chí kêu gọi người dân không mở loa công suất lớn, không hát karaoke khi đoàn làm phim ghi hình, thu tiếng đồng bộ. 

Đoàn cũng kêu gọi người dân tham gia làm diễn viên quần chúng đóng các đại cảnh.

Ông Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị- đề nghị các sở, ban ngành, các địa phương hết sức hỗ trợ đoàn làm phim trong khả năng, lưu ý đoàn đảm bảo an toàn cho các di tích lịch sử quốc gia đặc biệt khi làm phim, hạn chế tác động, thay đổi hiện trạng di tích.

"Có thể nói đây là một bộ phim "bom tấn", hy vọng với sự lan tỏa của bộ phim, phim trường trở thành điểm thu hút khách khi đến Quảng Trị trong tương lai, cần được giữ lại chứ không tháo dỡ sau khi đóng máy", ông Hoàng Nam nói.

Theo bà Kiều Thanh Thuý, phim Mưa đỏ có đề tài chiến tranh cách mạng, phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị;

Ca ngợi cuộc đấu trí mưu lược của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris.

Với bối cảnh chính là cuộc chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn, phim ngợi ca tinh thần quả cảm, tính nhân văn cao cả qua mỗi số phận, cuộc sống, chiến đấu của chiến sĩ quân giải phóng và nhân dân tỉnh Quảng Trị

Phản ánh những tấm gương anh dũng đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết phim cũng nói lên tinh thần hoà giải, hòa hợp dân tộc, hướng tới tương lai, xây dựng nền hòa bình, ổn định của nhân dân Việt Nam.

Bối cảnh phim chính ở tỉnh Quảng Trị (chiếm 85% nội dung, cảnh phim), Huế, Hà Nội và Thái Nguyên và cả Paris (Pháp).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022