z64331818052742e48e6696f03c6db75d8146b92cb754d-1742687985237494762147.jpg

Gặp nhau cuối tuần tối 22-3 khịa chuyện quảng cáo sai sự thật - Ảnh chụp màn hình

Nếu như ở các số trước, Gặp nhau cuối tuần thường mở đầu bằng bản tin Quạc quạc, thì số 4 không có bản tin này. Biên tập viên Hoàng Da Nâu và Sơn Lâm cũng vắng mặt.

Gặp nhau cuối tuần khịa chuyện quảng cáo sai sự thật

Thay vào đó, chương trình mở đầu bằng một phiên livestream được dẫn dắt bởi MC Diễm Hương cùng sự tham gia của hai chiến thần livestream đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội là Đức và Nam.

Tiểu phẩm "bóc" một số thủ thuật mà những người nổi tiếng thường dùng trong các phiên livestream nhằm "chốt deal" vừa nhanh vừa nhiều.

"20 deal đầu em bán như cho không, 20 deal sau thì tăng thêm 10 nghìn, 20 deal cuối free. Ơi hời quá, mình chốt đơn hộ em", "giá công ty hiện là… nhưng ở phiên live có giá 70.000 đồng cho 20 deal đầu tiên"… là các mẫu câu quá quen thuộc.

Chương trình cũng khịa chuyện quảng cáo sai sự thật khi đưa ba mặt hàng vào tiểu phẩm livestream (bột mì, dụng cụ thông hút bể phốt và cọ rửa bồn cầu đa năng) và nói quá công dụng của nó.

Chẳng hạn "bột mì không chỉ làm bánh mà đắp lên mặt làm trắng da. Bản thân Hương đã dùng, rất trắng. Còn thay thế cho bột sắn dây để thanh lọc cơ thể, mát mẻ. Thay thế cả muối tắm, như da em bé"…

Dẫu không nêu đích danh ai nhưng khán giả dễ dàng liên hệ tới vụ Quang Linh, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên bị dư luận lên án gần đây. Họ đã có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố.

z64331831738953d7967b49bc2c4ff5c345d9c44d9f161-1742688067500636406632.jpg

Hình ảnh hai game thủ nói lời xin lỗi cộng đồng mạng viral khó hiểu - Ảnh chụp màn hình

Gặp nhau cuối tuần số 4 cũng đặt ra một trong những hiện tượng đáng quan tâm hiện nay thông qua việc "khui" quá khứ của hai chiến thần livestream Đức và Nam.

Họ vốn là game thủ, từng thực hiện một phi vụ tống tiền gia đình bất thành. Họ quay một clip xin lỗi tung lên mạng, nhưng clip lại viral khó hiểu, họ thành người nổi tiếng và được các nhãn hàng tìm đến.

Biên tập viên Quốc Khánh hỏi: Nhưng lời xin lỗi này giúp gì cho xã hội?

Sau bê bối đó mà họ vẫn được cộng đồng mạng tha thứ, viral, cuối cùng trở thành người nổi tiếng chia sẻ những điều tích cực? 

Câu hỏi của Quốc Khánh rất trúng khi đề cập đến một số người bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội và thu lợi từ đó.

z643318633826565ba56cab25fa3c0dd1c379e45956d94-1742688227214166689140.jpg

Chi tiết dàn dựng quay clip tống tiền - Ảnh chụp màn hình

Tình huống dễ gây tranh cãi

Gặp nhau cuối tuần số 4 cũng bắt trend ca khúc "Tái sinh", ứng dụng chỉnh sửa ảnh, nhại chuyện người nổi tiếng cứ có lỗi lại lên mạng xin lỗi.

Trong thế giới của mạng xã hội mọi thứ đều có thể là ảo. Từ hàng hóa, diện mạo con người và sự hối lỗi - đôi khi - cũng ảo… Chương trình nhắn nhủ mọi người tham gia mạng xã hội có ý thức cũng như cảnh giác với những chiêu trò trên mạng.

Nội dung số mới nhất này cũng khá "hiền", thiếu vắng tiếng cười. Trong đó việc xây dựng tình huống hai game thủ chơi game thua tiền, sau đó quay video tống tiền gia đình dễ gây tranh cãi.

Tình huống này không phù hợp với đối tượng trẻ em, các em dễ bắt chước theo khi chương trình phát trên sóng giờ vàng, không dán nhãn hạn chế độ tuổi.

Thiết nghĩ người viết kịch bản cũng nên cân nhắc lại ở các số sau.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022