hong-dang-1656753687332372910136.jpg

Các diễn viên Hồng Đăng - Lan Phương, Quỳnh Lương, ca sĩ Tóc Tiên - Ảnh: Nhân vật cung cấp

* Các bạn diễn của Hồng Đăng liên tiếp bị hỏi về nam diễn viên

Lan Phương, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam - các bạn diễn của Hồng Đăng trong Thương ngày nắng về, hay Hồng Diễm - bạn diễn lâu năm của Hồng Đăng trong nhiều phim đều bị khán giả vào trang cá nhân "hỏi thăm" về nam diễn viên. Họ hầu như không trả lời, riêng Doãn Quốc Đam phản ứng khá gay gắt.

lan-phuong-hong-dang-16567528599671345953362.jpeg

Lan Phương và Hồng Đăng đóng cặp trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dưới câu hỏi về việc nhân vật Khánh (Lan Phương) có quay lại với Đức (Hồng Đăng) hay không, nhân vật Đức có bị thay thế hay không, Lan Phương chỉ trả lời khán giả rằng "hãy xem phim sẽ biết".

Nhiều khán giả khác cũng bênh vực các diễn viên, cho rằng họ không liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng, không nên bị quấy rầy.

* Thương ngày nắng về vẫn phát sóng, số tập phim còn bỏ ngỏ

VFC - đơn vị sản xuất Thương ngày nắng về, bộ phim có sự tham gia của Hồng Đăng - xác nhận các tập mới vẫn tiếp tục lên sóng vào ngày 4-7 lúc 21h40 trên VTV3.

Trailer tập 40 phần 2 của bộ phim vừa được tung ra sáng ngày 2-7 chỉ vài tiếng sau đã thu hút gần 200.000 lượt người xem và gần 300 bình luận.

thuong-ngay-nang-ve-16567528083631686921528.jpg

Hình ảnh trong phim "Thương ngày nắng về" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phần lớn các ý kiến đều cảm thấy vui khi phim vẫn phát sóng. Khán giả góp ý phần cuối bộ phim: "Có thể đạo diễn phải thay đổi kịch bản là Khánh sẽ đến với bác sĩ, chứ không phải quay lại với chồng cũ", "Phim sắp hết rồi nên chỉnh sửa cũng dễ, bố mẹ Đức chỉ cần đến nói với Khánh là Đức đi nước ngoài rồi quay thêm vài cảnh Khánh với bác sĩ Minh là xong...".

Đại diện VFC cho biết phim vẫn đang sản xuất và chưa gút được số tập.

* Wowy hợp tác với Thịnh Suy trong MV Khu tôi không sống

MV Khu tôi không sống được quay ở một số địa điểm quen thuộc tại TP.HCM như Bưu điện thành phố, cầu Thủ Thiêm 2. Đây là sản phẩm kết hợp đầu tiên của Wowy và Thịnh Suy.

wowy-16567531032342084949195.png

Wowy và Thịnh Suy trong MV "Khu tôi không sống" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Bạn có bao giờ tự hỏi mình đã biết hết từng ngóc ngách ngay chính thành phố mình sinh sống? Đi hết từng địa điểm tưởng chừng rất thân thuộc? Khám phá chẳng ở đâu xa. Khám phá nơi ta thấy quen mà lạ" là thông điệp của bài hát.

Rapper Wowy chia sẻ: "Wowy mong ca khúc này sẽ gợi nhớ những hình ảnh, những góc phố, những con đường, những cuộc vui, những kỷ niệm giản đơn nhưng đầy ý nghĩa mà chúng ta từng có một hoặc nhiều cơ hội trải qua".

* Quỳnh Lương "Lối nhỏ vào đời" tham gia Ơn giời cậu đây rồi

Ơn giời cậu đây rồi vừa công bố thông tin về dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt trong tập 5 của chương trình. Theo đó, 4 khách mời của tuần này là Lâm Hùng, LyLy, Lý Bình, Quỳnh Lương. Vẫn chưa rõ Quỳnh Lương sẽ diễn cùng trưởng phòng nào, với tình huống như thế nào nên khán giả khá tò mò và mong đợi.

quynh-luong-1656753280331908836733.jpeg

Quỳnh Lương trong chương trình Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Lương hiện đang thu hút nhiều sự chú ý vì đóng vai nữ chính Hoài trong phim truyền hình Lối nhỏ vào đời được phát sóng trên VTV. Cô cũng từng được chú ý khi tham gia các MV của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng như Màu nước mắt, Tự tâm, Canh ba.

* Tóc Tiên kết hợp với ông xã Touliver trong ca khúc "1 cọng tóc mai"

Khi Tóc Tiên công bố kết hợp cùng Touliver bằng những bức ảnh nhẹ nhàng, người hâm mộ tưởng rằng cả hai sẽ mang đến một ca khúc ballad sâu lắng. Thế nhưng, MV 1 cọng tóc mai gây bất ngờ vì thể loại nhạc mid-tempo nhanh, mạnh, khiến người nghe khó có thể ngồi yên.

toc-tien-1656753515297511609797.jpg

Tóc Tiên trong MV "1 cọng tóc mai" - Ảnh: Nhân vật cung cấp

1 cọng tóc mai kết hợp cùng các chất liệu của nhạc điện tử và âm hưởng rock. Dự án đã được Tóc Tiên, Touliver và nhạc sĩ Mew Amazing "thai nghén" từ năm 2019 và mãi đến đầu năm nay mới hoàn thành.

Lấy chủ đề mối quan hệ độc hại, câu chuyện trong MV 1 cọng tóc mai kể về những màn trả đũa của 4 cô gái sau khi thoát khỏi cuộc tình không hạnh phúc.

* Thưởng thức nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật

Sáng 2-7, triển lãm Ikebana TP.HCM lần thứ nhất được khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (quận 3) nhằm giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản đến công chúng TP.HCM.

trien-lam-2-16567529748311829485997.jpg

Đông đảo công chúng thưởng lãm triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm Ikebana (hay còn gọi là hoa đạo), là nghệ thuật cắm hoa được hình thành từ thế kỷ XV của Nhật Bản. Qua gần 600 năm tồn tại và phát triển, nghệ thuật Ikebana được người dân trên khắp thế giới yêu thích.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhà nghiên cứu - dịch giả Nhật Chiêu đã chia sẻ về thơ Haiku và Ikebana cũng như văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

Triển lãm diễn ra trong ngày 2 và 3-7.

* Khoảnh khắc bình dị qua Tam khúc của họa sĩ 23%

Sáng 2-7, tại Chieu Home & Decor (quận 10, TP.HCM) diễn ra triển lãm có chủ đề Tam khúc. Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập tranh in nguyên bản đầu tiên của họa sĩ 9X với nghệ danh 23% (tên thật là Dương Đặng Mỹ Huyền) với 3 màu cơ bản đỏ - xanh - trắng.

trien-lam-1-16567529970632024057646.jpg

Người thưởng lãm tìm được phút giây bình yên qua bộ sưu tập Tam khúc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Các tác phẩm lấy cảm hứng từ loạt phim Three Colors Trilogy (Ba màu) của đạo diễn Krzysztof Kieślowski. Qua Tam khúc, người xem cảm nhận được những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống mà ta dễ lãng quên do cơm áo gạo tiền.

hoa-hoai-anh-hong-dang-2-7-165673750537419556736-crop-16567375498361482178642.jpgCơ quan quản lý chờ thông tin chính thức để xem xét công việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

TTO - Tin mới nhất từ cơ quan chủ quản của Hồ Hoài Anh là không có quyết định đình chỉ công việc bằng văn bản với nhạc sĩ này. Còn Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội vẫn đang chờ thông tin chính thức, chưa có quyết định nào với Hồng Đăng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022