Ngày 28/3/2025, Tòa án cấp cao ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết phán quyết ban đầu có "những điểm không nhất quán và mâu thuẫn", từ đó hủy án hiếp dâm với Alves.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, chiều cùng ngày, cựu hậu vệ Brazil về nhà riêng tại Barcelona, từ chối bình luận phán quyết của tòa án.

alves1-PNG-1743409257-3468-1743409339.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YIFZBS3cJswAtVX72jNWxA

Dani Alves và vợ Joana Sanz trước khi anh vướng vòng lao lý. Ảnh: Instagram / Joana Sanz

Bạn thân của Alves, Bruno Brasil, đến sau đó vài phút. Bruno đi cùng Alves vào đêm xảy ra sự việc ở hộp đêm Sutton, Barcelona ngày 30/12/2022. Anh luôn xuất hiện tại tòa và ủng hộ bạn thân.

Khoảng một giờ sau, Joana Sanz trở về nhà. Theo Marca, tiếng nhạc vang lên từ đó đến tận hôm sau. "Alves luôn thể hiện tính cách rất vui vẻ trong sự nghiệp cầu thủ. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi anh đón nhận tin tức từ tòa án Catalonia bằng đủ mọi kiểu ăn mừng", trang báo Tây Ban Nha bình luận.

Sanz cũng có động thái đáp trả trên mạng xã hội. "Tôi đã bị chỉ trích, xúc phạm, đe dọa và ngược đãi trong hai năm. Như thể tôi là người ở trong bục bị cáo", cô viết trên Instagram. "Dù có rất nhiều tổn hại từ phương tiện truyền thông/công chúng, tôi vẫn đứng vững, không bỏ dở mọi thứ như rất nhiều người mong đợi, trung thành với niềm tin của mình và bảo vệ những gì tôi nghĩ mà không bị người khác làm cho mê muội. Hãy ngừng thể hiện sự căm ghét với những người mà bạn hoàn toàn không biết".

Alves và Sanz hẹn hò năm 2015, rồi tổ chức lễ cưới tại Ibiza, Tây Ban Nha ngày 8/7/2017. Sau khi hậu vệ 41 tuổi bị bắt, Sanz đã đệ đơn ly hôn. Người mẫu này cho biết lý do không phải vì chồng bị bắt vì buộc hiếp dâm mà bởi anh đã thừa nhận ngoại tình. Nhưng khi xuất hiện với tư cách nhân chứng ở tòa, cô cho biết chưa "chính thức" ly hôn.

Alves và Sanz sau đó vẫn gắn bó với nhau. Sau khi ra tù, cựu ngôi sao Barca và PSG đã đăng ảnh tình tứ bên vợ lên mạng xã hội. Họ cũng được bắt gặp tay trong tay vào tháng 4/2024.

alves-PNG-1743409308-4389-1743409339.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rFGCrShFlnyUUzZ_3cqSeA

Dani Alves trong màu áo UNAM Pumas - đội bóng gần nhất anh thi đấu trước khi xảy ra vụ hiếp dâm nạn nhân nữ ở Barcelona. Ảnh: AFP

Sự nghiệp lừng lẫy giúp Alves từng có khối tài sản trị giá gần 60 triệu USD. Trong đó, anh có thu nhập gần 11 triệu USD mỗi năm khi còn khoác áo Barca. Từ hè 2022, Alves chơi cho CLB UNAM ở Mexico, hưởng lương tuần 325.000 USD. Anh bị đội bóng này chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường 5 triệu USD sau khi bị bắt.

Sau khi hủy án hiếp dâm, Alves có thể sẽ đệ đơn kiện UNAM vì chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng. Ngoài việc đòi 2 triệu USD tiền bồi thường vì đơn phương hủy hợp đồng, anh còn kiện CLB Mexico về "thiệt hại tinh thần, khiếu nại hình sự về tội phỉ báng và vụ kiện lao động về việc sa thải bất công".

Hồng Duy

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022