Thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (26 tuổi) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự một lần nữa khiến cộng đồng mạng sôi sục với chủ đề người nổi tiếng lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để lừa dối họ, kiếm tiền bất chính.
"Trước đây, khi scandal quảng cáo sai sự thật về công dụng và hàm lượng chất xơ của kẹo rau củ Kera nổ ra, cách Thùy Tiên lên tiếng khiến người ta nghĩ cô ấy chỉ hợp tác quảng cáo cho sản phẩm, không ngờ sau đó hóa ra cũng là 'chính chủ' được ăn chia tỷ lệ khủng luôn ", một cư dân mạng viết, nhắc đến thông tin được cơ quan chức năng công bố rằng hoa hậu góp vốn tới 30% trong thương vụ kẹo Kera, đút túi gần 7 tỷ đồng nhờ bán thứ hàng giả này.
Kẹo Kera là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP Thủ Đức, TP.HCM), bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, các TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs thường xuyên phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội, quảng cáo kẹo Kera. Sản phẩm bị điều tra sau khi một cư dân mạng khui ra loại kẹo này chỉ chứa lượng chất xơ rất nhỏ so với quảng cáo.
Đêm 19/5, mạng xã hội tràn ngập những bài chia sẻ thông tin Thùy Tiên bị bắt. Việc một hoa hậu từng giành ngôi vị cao nhất tại một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn nhất khiến nhiều người cảm thấy tiếc khi biểu tượng sắc đẹp bị vấy bẩn bởi lòng tham.
"Đồng tiền không làm thay đổi con người, nhưng nó làm người ta bộc lộ bản chất. Tiếc cho một tài năng đi nhầm đường"; "Thùy Tiên từng triển khai dự án xây trường học cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, dựng sân vui chơi cho bệnh nhi..., tất cả đều là hành động đáng quý trọng. Tuy nhiên, bạn trẻ này chỉ vì lòng tham mà đánh mất tất cả".
"Cô hoa hậu biết rõ sản phẩm kẹo rau củ không bổ sung chất xơ nhưng vẫn bất chấp tất cả để kinh doanh. Thủy tiên từng đi thi hoa hậu quốc tế được giải nhất, trình độ tiếng Anh và diễn thuyết cũng rất tốt. Đáng ra, cô có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng nhưng chỉ vì tiền mà sa ngã"...
Phần đông cư dân mạng cho rằng, là hoa hậu nhưng lại lợi dụng lòng tin và sự yêu mến của công chúng để lừa đảo chính họ, việc Thùy Tiên bị bắt là cái giá xứng đáng mà cô phải trả: "Thùy Tiên có nhiều cổ phần, biết rõ thực phẩm chức năng không tốt như lời quảng mà còn cố tình hại dân thì quá xứng đáng nhận án phạt"; "Có lẽ cô ấy không bao giờ ngờ đến có ngày mình bị bắt và sẽ phải ra tòa; lòng tham làm người ta mờ mắt"...
"Đồng tiền không làm Thùy Tiên sa ngã, mà chỉ khiến bản chất thật sự lộ ra. Hoa hậu ngoài nhan sắc, trí tuệ thì còn cần nhân phẩm tốt đẹp nữa. Mong cô biết hối lỗi, cải tà quy chính"...

Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo Kera.
Ngoài việc những lời chỉ trích gay gắt dành cho Thùy Tiên, dân mạng cũng bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng: "Hiện tại, trên mạng xã hội còn rất nhiều kênh quảng cáo sai sự thật. Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết triệt để, không còn tình trạng sản phẩm kém chất lượng được tâng bốc, nói sai về công dụng", Hải Đăng bình luận.
Anh Tài đồng quan điểm: "Hoan nghênh cơ quan chức năng xử lý quyết liệt vấn nạn sản xuất, kinh doanh và tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại đang âm thầm đầu độc người tiêu dùng. Tôi hy vọng Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục nhận án phạt nghiêm khắc để cảnh tỉnh cho các cá nhân còn dám quảng bá hàng kém chất lượng đến cộng đồng".
"Ngoài vụ kẹo Kera, sắp tới mong sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc tương tự với các vụ sữa bột giả, thực phẩm chức năng giả, dược phẩm giả... và mọi sản phẩm giả được nghệ sỹ, người nổi tiếng tiếp tay quảng bá bằng cách quảng cáo sai sự thật khác", Minh Long viết.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt cho thấy đã chấm dứt những tháng ngày người nổi tiếng tha hồ lừa dối mà không phải chịu trách nhiệm đáng kể: "Bắt và khởi tố, phải mạnh mẽ và cứng rắn như vậy, những KOL lợi dụng sự tin tưởng của công chúng để chém gió ăn tiền mới biết sợ".
"Bao lâu nay nhiều người nổi tiếng cứ tưởng mình thích nói phét thế nào cũng được, cùng lắm thì xin lỗi, chuyện Thùy Tiên bị bắt là tiếng chuông cảnh tỉnh cho họ biết, làm sai sẽ có thể vướng vòng lao lý chứ không phải chỉ cần nói tôi trót dại, tôi không làm thế nữa là tẩy trắng được đâu".
"Hết thời nghệ sỹ, TikToker triệu view nói dối ăn tiền rồi khi bị phát hiện thì chối quanh bằng vài câu 'em không biết', 'em sơ suất nên bị lừa' rồi nha. Đã phát ngôn thì phải chịu trách nhiệm về lời mình nói; phải trả giá cho điều đó. Không có chuyện tiền thật thì cầm, khi có chuyện thì phủi bỏ trách nhiệm rồi tiếp tục làm người của công chúng"...
Liên quan đến vụ án kẹo Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can 4 người là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trường phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trường phòng Sản xuất.
Về Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô từng bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) xử phạt 25 triệu đồng do không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm kẹo Kera trên nền tảng mạng xã hội.
Ngày 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối Thùy Tiên, thời hạn kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/5 để phục vụ việc xác minh, điều tra.
Việc vướng vào những vấn đề pháp lý nghiêm trọng khiến Thùy Tiên đối diện với nguy cơ phải bồi thường các hợp đồng quảng cáo đã ký kết. Một số thương hiệu từng hợp tác với Thùy Tiên trước đó đã gỡ bỏ hình ảnh, chấm dứt hợp đồng để tránh bị ảnh hưởng dây chuyền về uy tín.
Thùy Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 của Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế. Năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này.