"Chip đơn của chúng tôi vẫn tụt hậu so với Mỹ một thế hệ. Chúng tôi dùng toán học để bù đắp về mặt vật lý, sử dụng những cách tiếp cận không theo Định luật Moore để bổ sung cho Định luật Moore, dùng điện toán cụm để bù đắp hạn chế của chip đơn và có thể đạt được những kết quả thiết thực", ông Nhậm nói với People's Daily ngày 10/6.

b6257e31-194a-4820-8a3f-e9f5bd-2676-8144-1749548330.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7vnmJdmW267tOyGme0nmPg

Ông Nhậm Chính Phi trong một cuộc phỏng vấn ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tháng 2/2021. Ảnh: Xinhua

Ông cho biết Huawei đầu tư 25,07 tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển mỗi năm. Hãng cũng nhìn thấy triển vọng lớn ở chip hỗn hợp - loại chip bán dẫn gồm nhiều vật liệu thay vì chỉ silicon như truyền thống.

Trong cuộc phỏng vấn, lần đầu tiên ông nhắc đến tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bán dẫn từ Mỹ kể từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022. Theo các chuyên gia, bình luận của ông phản ánh quan điểm rằng Mỹ đã không thể ngăn cản những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trung Quốc có nhiều lợi thế phát triển AI như có hàng trăm triệu người trẻ, nhà sáng lập Huawei nhận định. "Việc sản xuất điện và truyền tải điện lưới của Trung Quốc rất tốt, mạng lưới thông tin liên lạc phát triển nhất thế giới. Về phần mềm, tương lai sẽ có hàng trăm chương trình phần mềm nguồn mở để đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội", ông nói thêm.

Nhà sáng lập Huawei cho rằng Mỹ đã phóng đại thành tựu của hãng và họ chỉ là một trong những nhà thiết kế chip của Trung Quốc. "Có rất nhiều công ty sản xuất chip ở Trung Quốc và nhiều công ty đang hoạt động tốt", ông cho hay.

Cuộc phỏng vấn được công bố trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường "áp chế" Huawei. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố việc sử dụng chip Ascend ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể được coi là vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu của nước này.

Dòng chip AI Ascend của Huawei cạnh tranh với các sản phẩm từ Nvidia, công ty hàng đầu thế giới về chip AI, tại Trung Quốc. Theo Reuters, dù có chip AI mạnh hơn, Nvidia lại bị Mỹ cấm bán những chip tinh vi nhất của mình cho Trung Quốc, khiến họ đánh mất đáng kể thị phần vào tay Huawei.

Thu Thảo (Theo Global Times, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022