* Bài viết tiết lộ nội dung phim

trailer-series-tram-nam-co-don-1743154234.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dB0xB4EoE8FA83VtAyq6Xg
Trailer series 'Trăm năm cô đơn'

Trailer phần một series "Trăm năm cô đơn", gồm tám tập, lên sóng tháng 12/2024. Mùa hai đang được lên kế hoạch sản xuất. Video: Netflix

Tiểu thuyết của Gabriel García Márquez ra đời năm 1967, là một trong những tác phẩm kinh điển của nền văn học thế giới, giúp tác giả giành giải Nobel văn học năm 1982. Với hơn 30 nhân vật, cấu trúc phức tạp của thời gian và sự đan xen yếu tố huyền ảo, Trăm năm cô đơn là một trong những cuốn sách khó chuyển thể nhất.

Năm 2019, gia đình cho phép êkíp thực hiện loạt phim, do Alex García López và Laura Mora đạo diễn. Nội dung kể về bảy thế hệ của gia đình Buendía, bắt đầu khi cụ tổ dòng họ Buendía - Jose Acardio Buendía (Marco González) - quyết lấy người em họ Úrsula Iguarán (Susana Morales), dù bị người thân cấm cản, cảnh báo sẽ sinh con có đuôi lợn. Sau khi giết một người chọi gà đã sỉ nhục mình, ông cùng vợ bỏ quê nhà đi tìm miền đất hứa, sáng lập ra làng Macondo. Từ đó, thành viên gia đình Buendía đối mặt nhiều bi kịch, như hôn nhân cận huyết, chiến tranh. Cuối cùng, ngôi làng chìm trong sự cô lập.

Series chọn cách chú trọng vào hành động, suy nghĩ của nhân vật, làm nổi bật đau thương của dòng tộc. Sai lầm của người đi trước ảnh hưởng những người kế tiếp. Những sự kiện lặp đi lặp lại mang đến nỗi tuyệt vọng, biến Macondo thành nơi mà mọi nỗ lực vươn lên của con người đều thất bại. Phim còn sáng tạo một số hình ảnh nhằm tăng cường yếu tố siêu thực như hình ảnh con rắn tự nuốt đuôi, nhấn mạnh vòng lặp số phận. Đây là biểu tượng không có trong sách. Biên kịch còn thêm thắt lời thoại giúp khán giả dễ tiếp cận câu chuyện.

CADS-108-SC858-S-34-R-1-174315-3691-1752-1743154804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HQFMbWZ65__nssZxsx1jww

Nhân vật Jose Acardio Buendía và Úrsula Iguarán trong phim. Ảnh: Netflix

Màn thể hiện của dàn diễn viên là điểm sáng. Marleyda Soto và Claudio Cataño nhận nhiều lời khen khi khắc họa sự dằn vặt nội tâm của nhân vật. Marleyda Soto, trong vai Úrsula Iguarán, mang đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường trong việc giữ gìn gia đình giữa sóng gió, đau khổ khi chứng kiến sai lầm của các thế hệ tiếp theo. Claudio Cataño - vai Đại tá Aureliano Buendía - cũng có màn trình diễn thuyết phục, cho thấy tâm lý phức tạp qua ánh mắt. Các diễn viên trẻ góp phần làm nổi bật sự chuyển giao giữa các thế hệ trong gia tộc Buendía.

Yếu tố thị giác được chú trọng, tạo nên không gian huyền bí của Macondo. Đội ngũ chăm chút các bối cảnh như cây cối, đường phố, khai thác ánh sáng, góc máy quay để tạo ra không gian siêu thực. Đoàn ghi hình tại Colombia, cùng dàn diễn viên nước này để tôn vinh tinh thần của cuốn sách. Ngôn ngữ, trang phục truyền thống, kiến trúc địa phương và các lễ hội được tái hiện chân thực.

AAAABSTw-OkRWoT1zsMJv8-w7WwJdb-3245-6511-1743154804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jEXSoOLsJW00-mAtzdX0pA

Một cảnh phim "Trăm năm cô đơn". Ảnh: Netflix

Phim nhận lời khen từ giới chuyên môn. Cây bút Aramide Tinubu của Variety nhận xét tác phẩm có nhiều chi tiết, biểu tượng mang tầng nghĩa ẩn, có dàn diễn viên xuất sắc. Hollywood Reporter đánh giá dự án bộ phim là bản chuyển thể tham vọng, ca ngợi nỗ lực của hai đạo diễn.

Tuy nhiên, phim cũng mắc điểm trừ khi nhiều phân đoạn có tiết tấu chậm, cách triển khai dài dòng. Êkíp lược bỏ phần miêu tả chi tiết về quá trình phát triển của Macondo và sự kiện diễn ra trong cuộc sống của những thế hệ Buendía. Dịch bệnh mất ngủ trong tiểu thuyết vốn quan trọng và mang tính biểu tượng về sự quên lãng lại được lướt qua.

Thay vì phát triển từng khía cạnh của các sự kiện, phim chọn cách miêu tả chúng một cách nhanh chóng và trực diện. Một số nhân vật bị giảm vai trò, thậm chí lược bỏ như nhân vật Francisco the Man. Trong tiểu thuyết, ông góp phần phản ánh những đặc điểm xã hội và lịch sử của Macondo.

Tác giả Gabriel García Márquez (1927-2014) quê tại Aracataca, Colombia. Ông sáng tác từ giữa thập niên 1960 đến đầu những năm 2000, khi sức khỏe suy yếu. Nhà văn để lại nhiều tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn gồm Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận, Ký sự về một cái chết được báo trước. Không chỉ là nhà văn vĩ đại, Garcia Marquez còn được nhớ đến như một nhà báo, biên kịch và chính trị gia.

Trăm năm cô đơn của ông bán hơn 50 triệu bản và được dịch ra gần 30 ngôn ngữ. Qua thiên truyện, tác giả kêu gọi mọi người sống đúng bản chất, vượt mọi định kiến, thành kiến cá nhân để hòa hợp với gia đình, xã hội.

Trà Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022