
Đỉnh Cerro El Cono nằm tách biệt với dãy núi xung quanh. Ảnh: Peakery
Cerro El Cono có chiều cao 400 m, hình dáng dốc giống kim tự tháp, nhô lên từ vùng rừng tương đối bằng phẳng ở phía đông Peru, có thể nhìn rõ từ dãy Andes cách đó 400 km vào ngày trời quang, theo Live Science.
Cấu trúc này nằm ở vùng núi tại biên giới giữa Peru và Brazil mang tên Sierra del Divisor. Những ngọn núi nhấp nhô ở hình nền của phần lớn ảnh chụp Cerro El Cono, nhưng ngọn đồi hình nón tách biệt với các đỉnh khác và nổi bật với hình dáng khác thường. Nguồn gốc của nó vẫn là điều bí ẩn do vị trí hẻo lánh. Trong khi một số nguồn cho rằng đây là núi lửa đã ngừng hoạt động, nhiều người khác suy đoán nó chỉ là cấu trúc đá kỳ lạ. Theo cách giải thích khác chưa có bằng chứng, Cerro El Cono là tàn tích của kim tự tháp do bộ lạc bản xứ cổ đại xây dựng, theo La República.
Cerro El Cono nằm bên cạnh sông Ucayali, một phụ lưu chính của sông Amazon. Khu rừng bao quanh là một điểm nóng đa dạng sinh thái chứa nhiều loài dễ tổn thương như tatu khổng lồ (Priodontes maximus), báo đốm (Panthera onca) và các loài khỉ, theo Guardian. Bản thân đỉnh Cerro El Cono cũng bị rừng rậm bao phủ và hình thành một phần của khu vực ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh thái từ thập niên 1990.
Lo ngại hệ sinh thái này có thể xuống cấp do xây dựng cơ sở hạ tầng, chặt phá rừng trái phép và khai thác vàng, nhà chức trách thành lập vườn quốc gia Sierra del Divisor năm 2015. Nhưng khảo sát gần đây chỉ ra vườn quốc gia rộng gấp 1,5 lần khu Yellowstone ở Mỹ vẫn bị đe dọa bởi hoạt động chặt phá rừng và săn trộm động vật hoang dã.
An Khang (Tổng hợp)