Sự kiện Thai Festival: The Pulse of Tradition - Nhịp đập của truyền thống (Thai Festival 2025) do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức, mở cửa tự do từ 15h đến 21h ngày 28/3 và từ 10h đến 21h vào hai ngày cuối tuần ngày 29 - 30/3. Trong ngày khai mạc, nhiều người dân thủ đô đổ về khuôn viên di tích Hoàng Thành Thăng Long tham dự sự kiện bất chấp thời tiết se lạnh và mưa nhỏ.

0fb30ca1-d01e-496e-bf60-2b6cd2-5785-8967-1743197684.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=88tOaxHre6W04ECy8owuug

Khách hàng chờ đợi mua xôi xoài ở gian hàng trong Lễ hội Thái Lan.

Trước một gian hàng ẩm thực, hàng chục người xếp hàng chờ mua xôi xoài - món đặc sản nổi tiếng không thể bỏ lỡ khi tới xứ sở chùa Vàng. Chị Nguyễn Thị Nghĩa (42 tuổi) đưa hai con lên phố chơi ngày cuối tuần và lựa chọn Lễ hội Thái Lan làm điểm dừng chân. Chị cho biết làm trong ngành nhà hàng, từng tham dự hội chợ ẩm thực quốc tế nên biết được thông tin về Lễ hội Thái Lan đầu tiên tại Việt Nam. Ba mẹ con chị Nghĩa xếp hàng mua ba phần xôi xoài tại gian hàng này.

"Tranh thủ tối thứ 6 chưa quá đông đúc, tôi đưa các con lên đây chơi cuối tuần. Nhà tôi cách địa điểm tổ chức khá xa, gần 10 km nhưng các con đều thích không gian ở đây, đặc biệt là con gái nhỏ của tôi vì có thể tham quan, chạy nhảy và khám phá. Tôi từng làm xôi xoài để bán nhưng chưa đến Thái Lan và nếm thử hương vị gốc, rất mong có cơ hội sớm được tới du lịch", chị cho biết.

417f2c92-e44f-40d3-9357-191f30-6373-7368-1743197684.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Zmmml49APflggsHLnxBIxg

Xôi xoài - món best seller tại lễ hội.

Không riêng mẹ con chị Nghĩa, một số bạn trẻ là sinh viên các trường Đại học, biết thông tin về Lễ hội Thái Lan qua mạng xã hội, cũng tới tham quan, thưởng thức ẩm thực. Minh Anh, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba ngành xã hội, từng đến Thái Lan du lịch cùng nhóm bạn hè năm ngoái và là fan của xôi xoài. "Tôi ghé cửa hàng này đầu tiên vì thấy khách xếp hàng khá đông, có vẻ sẽ ngon. Khi ở Bangkok, ngày nào tôi cũng ăn món này, thậm chí ra sân bay còn mua thêm về làm quà", cô nói.

Chị Lò Thị Vân, đại diện gian hàng cho biết, lựa chọn mang xôi xoài, som tam và pad Thái tới lễ hội bởi đây là những món mà nhà hàng tự tin với chất lượng. "Tôi được học công thức món này từ mẹ nuôi người Thái và đã kinh doanh món này 7-8 năm. Thực khách luôn khen ngợi, 10 người thưởng thức thì cả 10 đều ưng ý. Buổi tối đầu tiên bán hàng, lượng khách ra vào khá đông, chúng tôi có hai người phải làm luôn chân luôn tay, người xếp xôi, người gọt xoài nhưng chỉ sau một tiếng đã hết hàng. Những khách tới sau phải chờ khoảng 15-20 phút để nhân viên đi lấy thêm", chị Vân nói, đồng thời cho biết trong ba ngày lễ hội, cửa hàng chuẩn bị một ngày bán một tạ xôi.

7ff20193-3ec6-438c-aa8a-a69eb5-6032-5906-1743197684.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gSns_yINB98Hjm2cwEKutA

Chị Lò Thị Vân, đại diện cho nhà hàng trên phố Minh Khai, mang tới hội chợ ba món ăn đặc trưng của Thái Lan.

Không chỉ ẩm thực, Lễ hội Thái Festival năm nay còn có workshop thủ công mỹ nghệ, rạp chiếu phim ngoài trời cùng khu hội chợ và triển lãm với hơn 50 gian hàng, trưng bày ẩm thực Thái, thiết kế sáng tạo, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Anh Tor Thossaporn Chuatong, họa sĩ tới từ Bangkok, là chủ gian hàng sản phẩm thủ công tham gia quảng bá trong hội chợ. Thương hiệu này khá nổi tiếng ở Thái Lan với những sản phẩm như áo phông, túi tote, sticker, postcard, pin cài áo do anh tự thiết kế với phong cách hài hước và vui nhộn, mang đặc trưng của xứ sở chùa Vàng. Hai chủ đề quen thuộc trong các thiết kế của thương hiệu là Krungthep (thủ đô Bangkok) và mèo.

Anh cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi mang sản phẩm ra ngoài Thái Lan để quảng bá. Tôi rất thích không khí và phong cảnh ở Hà Nội. Một trong những bưu thiếp bày bán là hình ảnh Hoàng Thành Thăng Long do tôi vừa thực hiện trong chuyến đi này". Giá cả và mẫu mã không chênh lệch so với ở Thái Lan. Túi tote có giá khoảng hơn 200.000 đồng, cốc in hình vẽ có giá 240.000 đồng, pin cài có giá 135.000 đồng.

cf5e5470-5aaa-457c-91e0-050734-4459-7541-1743197684.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9Y9umBDsqei5bJ84j10jjw

Anh Tor Thossaporn Chuatong, họa sĩ tới từ Bangkok, mang tới gian hàng đồ thủ công với các thiết kế vẽ tay.

Năm nay, Hà Nội được chọn là một trong sáu thành phố lớn trên thế giới đăng cai Lễ hội Thái. Điểm nhấn đặc biệt là lễ hội hoa đăng Loy Krathong qua nền tảng kỹ thuật số và hoạt động té nước Songkran - một trong những lễ hội sôi động và đặc sắc nhất châu Á, được công nhận bởi UNESCO, nổi bật với các màn té nước náo nhiệt. Khách tham quan trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Thái Lan tại sự kiện và tham gia chương trình quay số may mắn mỗi ngày với cơ hội trúng những giải thưởng giá trị như vé máy bay đến Thái Lan.

Thai Festival 2025 tại Hà Nội mang đến những điệu nhảy truyền thống, đến từ đa dạng vùng miền Thái Lan, ngoài ra có sự tham gia của SISMA - nhóm nhạc nữ T-Pop hiện đại. Lúc 18h ngày 29/3, bộ phim tình cảm Ngược dòng thời gian để yêu anh từng gây tiếng vang năm 2022, sẽ được chiếu ở không gian ngoài trời. Lúc 18h ngày 30/3, khán giả yêu điện ảnh thưởng thức bộ phim hài - giật gân: 404 Run Run. Đặc biệt, nam diễn viên chính Ter Chantavit Dhanasevi - bạn trai của Mai Davika - sẽ có mặt tại lễ hội để giao lưu khán giả Việt từ 15h đến 18h cùng ngày.

khach-xep-hang-mua-xoi-xoai-o-le-hoi-thai-lan-tai-ha-noi-1743196635.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GuY7VtULhJuTgD_S472y3A
Khách xếp hàng mua xôi xoài ở Lễ hội Thái Lan tại Hà Nội

Hình ảnh buổi lễ khai mạc Lễ hội Thái Lan 2025 tại Hà Nội. Video: Nguyên Chi

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho biết, trong ba ngày diễn ra lễ hội, người dân Hà Nội cũng như từ khắp nơi đến tham dự sẽ được đắm chìm trong không gian đậm chất Thái Lan, trải nghiệm lễ hội mừng năm mới truyền thống của Thái Lan, ẩm thực, đặc sản phong phú đến các buổi biểu diễn nghệ thuật hiện đại và truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình đánh giá, sự kiện không chỉ là dịp quảng bá vẻ đẹp văn hóa, đất nước con người Thái Lan, còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh trong lễ hội:

8713b4da-9d1c-41a2-a64a-915d76-3257-5328-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vYP0iJbxugaAXE8v1EFO0Q

Gian hàng với ba món xôi xoài, pad Thái và som tam.

1c2e4b91-6d10-4464-8df8-58de12-2685-6228-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=52vuc5pqmJ3V0vO2WUEEhA

Tấm bưu thiếp về Hoàng Thành Thăng Long do anh Tor Thossaporn Chuatong vừa thực hiện.

bdb703b2-e5a8-4d41-a46c-902721-8082-6182-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=r2ogmBozi87TTbt_2UGq_w

Du khách thử làm đồ thủ công mỹ nghệ đặc trưng Thái Lan.

8b809d91-be07-4008-9f3e-82fbee-3470-2494-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LgcId9dzC9AVmCyazxeBJA
9103e31c-3bdd-4cca-aacb-86eac3-5449-1320-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8Xbh9xxB26kPSo3rnDudNg

Du khách cùng các nghệ nhân người Thái nhảy điệu múa truyền thống

24fc5862-51dd-4611-a187-42d66d-1321-6983-1743197685.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kr8lcnZW7Xj_5wJINI4qXQ

Một số món ăn trong hội chợ ẩm thực Thái Lan.

Bài và ảnh: Nguyên Chi

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022