Tuần trước, một thực khách đến nhà hàng Shanghai Club, Thượng Hải, dùng bữa và tỏ ra kinh ngạc trước món gà nhỏ xíu trên đĩa với giá 480 nhân dân tệ. Vị khách này - một doanh nhân kiêm influencer có 270.000 người theo dõi - đã hỏi nhân viên nhà hàng liệu con gà này có "nghe nhạc cổ điển và uống sữa" khi nuôi hay không. Nhân viên xác nhận và cho biết đây là giống gà quý hiếm tên "gà hướng dương", chỉ được nuôi tại một trang trại ở tỉnh Quảng Đông.

Đĩa gà có giá 1,7 triệu đồng.
Theo trang trại này, gà hướng dương được cho ăn với thực phẩm đặc biệt, bao gồm thân và hoa hướng dương tàn. Loại gà này thực chất là giống gà "tam hoàng" (mỏ vàng, da vàng, chân vàng) này rất được các đầu bếp Michelin ưa chuộng nhờ thịt mềm, ngọt. Giá gà hướng dương thậm chí lên tới hơn 200 nhân dân tệ (hơn 700.000 đồng) một kg. Một con nguyên có thể có giá hơn 1.000 nhân dân tệ (3,6 triệu đồng) tại nhà hàng.
Tuy nhiên, đại diện trang trại tiết lộ với tờ Jimu News rằng gà thật sự được nghe nhạc cổ điển nhưng không uống sữa.
Video do vị khách đăng tải lên mạng xã hội thu về 4 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Người này cho biết: "Tôi có thể chấp nhận trả 480 nhân dân tệ cho nửa con gà nhưng không thể chấp nhận việc họ bịa chuyện để lừa tôi".
Nhiều bình luận phía dưới bài đăng cũng thể hiện sự chế giễu với câu chuyện mà nhà hàng đưa ra: "Thật kinh ngạc với những câu chuyện kỳ lạ được dựng lên chỉ để bán hàng", "Chỉ cần lấy một món từ vùng kém phát triển rồi bán lại cho người Thượng Hải với giá cắt cổ". Một người ở Sơn Tây còn mỉa mai: "Vậy gà của tôi nghe nhạc Sơn Tây có bán được 1.888 nhân dân tệ không?".

Giống gà hướng dương được nuôi tại trang trại.
Nhiều người cho rằng mức giá này phản ánh khái niệm "tiền Thượng Hải" - cụm từ phổ biến ở Trung Quốc thời gian trước, ám chỉ sức chi tiêu "khủng" của người dân thành phố. Một ví dụ điển hình là việc người Thượng Hải xếp hàng mua bánh mì Nhật 800 gr giá 98 nhân dân tệ (14 USD), trong khi cùng sản phẩm ở Nhật chỉ bằng nửa giá.
Theo số liệu chính phủ, thu nhập khả dụng bình quân đầu người tại Thượng Hải năm 2024 là 88.366 nhân dân tệ (12.200 USD), gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Giá cả các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ ở Thượng Hải cũng được đánh giá cao bậc nhất Trung Quốc.
SuZi Nguyễn