Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nồi lẩu với đường kính 13,8 mét xuất hiện tại một sự kiện quảng bá ẩm thực tại Nhà máy công nghiệp Shentang ở Meishan, Tứ Xuyên hồi cuối tháng 7. Chiếc nồi khổng lồ được ví như "một cái ao" có thể phục vụ 138 người ăn cùng lúc. Ước tính, trong ngày diễn ra sự kiện, gần 1.000 người đã thay nhau nhúng đồ và thưởng thức món lẩu cay này.

Screen-Shot-2024-08-07-at-16-0-7482-5722-1723023322.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UsJ3X5pqCEeP2sPMK7mrJA

Theo nhà sản xuất, công nhân phải mất 8 ngày để làm nồi lẩu cùng hai tấn nguyên liệu cơ bản. Đây được xem là nồi lẩu cay lớn nhất thế giới. Chi phí lên tới 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng) cho việc thi công và các nguyên liệu thực phẩm. Chủ nồi lẩu viết trên trang cá nhân: "Thật tự hào, cả nghìn người cùng dùng chung nồi lẩu và thưởng thức đặc sản Trung Quốc".

Sự kiện này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, phần lớn bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi cả nghìn người cùng dùng đũa, nhúng đồ rồi cho vào miệng ăn. "Giống như đang câu cá ở bờ sông vậy. Liệu có bệnh truyền nhiễm không", "Đây là nồi lẩu viêm gan hay viêm phổi? Thật kinh khủng. Đó có thể là nguồn lây của nhiều loại virus mới", "Ấn Độ có sông Hằng, Trung Quốc có lẩu nghìn người", một số bình luận nêu.

hang-tram-nguoi-cung-an-noi-lau-cay-khong-lo-1723020807.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GqIlFYgFBHcFx1o5sDGetA
Hàng trăm người cùng ăn nồi lẩu cay khổng lồ

Cảnh tượng đông người nhúng đồ ăn vào nồi lẩu khổng lồ

Vài người dùng còn gọi nồi lẩu này với những tên gọi tiêu cực như "Thùng rác lớn nhất thế giới", "Một con mương bốc mùi" hay ví von nồi lẩu màu đỏ như máu với rất đông người ăn uống ngon lành giống như "cảnh tượng nơi địa ngục".

Thời gian qua, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là đề tài nóng ở Trung Quốc. Mới đây, sự việc một tàu chở dầu hỏa tiếp tục chở dầu ăn mà không được vệ sinh làm sạch cũng khiến nhiều người Trung Quốc hoang mang, lo cho sức khỏe bản thân.

Hà Nguyên (Theo Yahoo TW)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022