su-thay-nhat-ban-hat-bat-nha-tam-kinh-1684315443.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ABTG-A8zOjtY0tz6dufsqQ
Sư thầy Nhật Bản hát Bát nhã tâm kinh

Thầy Kanho Yakushiji biểu diễn bài "Heart Sutra" (Bát nhã tâm kinh), đạt 4 triệu lượt xem. Video: YouTube Japanese Zen Music - Kanho Yakushiji

Thiền sư đang có chuyến lưu diễn Happiness and Hope, thu hút hàng chục nghìn người tham dự tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Theo trang AP, hình ảnh ông chơi guitar trong bộ áo cà sa lôi cuốn khán giả nhiều lứa tuổi. Đến nay, Yakushiji đã thu âm ba album, có nhiều chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, được người hâm mộ ủng hộ.

Yakushiji nói: "Không có nhiều cách quảng bá Phật giáo. Nhưng giờ các nhà sư trẻ đang lan tỏa theo nhiều phương thức khác nhau, vì vậy tôi nghĩ rằng mọi thứ đang thay đổi".

su-thay-nhat-ban-1684315671-6884-1684317199.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GmyjH0Zx9Aj3sXm_gVR8XA

Sư thầy Kanho Yakushiji (giữa) chụp hình cùng ban nhạc và người hâm mộ sau buổi biểu diễn ở Thâm Quyến hôm 16/5. Ông tiếp tục hát ở Quảng Châu (17/5), Hàng Châu (18/5), Thượng Hải (20/5), Bắc Kinh (23-24/5). Ảnh: Instagram Kanho Yakushiji

Yakushiji sinh năm 1974 ở Imabari, thành phố thuộc tỉnh Ehime (Nhật Bản), có bố là trụ trì chùa Kaizenji. Ở Nhật, các nhà sư được lấy vợ, sinh con, ăn thịt, uống rượu như người bình thường. Đa số các tông phái Phật giáo ở Nhật cha truyền con nối, tức là sau khi sư thầy trụ trì viên tịch, người kế thừa chính là con trai của ông. Vì vậy, từ nhỏ, Kanho Yakushiji đã được nuôi dạy để trở thành nhà sư.

Thuở bé, Yakushiji yêu âm nhạc, thích rock và soul. 20 tuổi, ông phản đối truyền thống của gia đình, lập ban nhạc riêng để theo đuổi ước mơ nghệ thuật. "Âm nhạc là lối thoát của tôi", ông nói. Những bài hát đầu tiên của ông mang âm hưởng pop hoặc dân gian, chủ yếu viết về gia đình, bạn bè và quê hương.

thay-kanho-yakushiji-hat-bat-nha-tam-kinh-phong-cach-remix-1684316901.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nVzNwKtngu-uyVoAPLHhrQ
Thầy Kanho Yakushiji hát 'Bát nhã tâm kinh' phong cách remix

Thầy Kanho Yakushiji hát "Bát nhã tâm kinh" phong cách remix. Video: YouTube Japanese Zen Music - Kanho Yakushiji

27 tuổi, ban nhạc của ông ký hợp đồng với một hãng thu âm lớn ở Nhật. Tuy nhiên, việc chuyển từ hoạt động tự do sang môi trường chuyên nghiệp khiến các thành viên hoang mang. Họ loay hoay, không còn biết mình muốn truyền tải điều gì, thậm chí dần mất hứng thú với việc ca hát.

su-thay-nhat-ban-1-1684317013-8454-1684317199.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZXzGIedMcIT_-IHDCxFGig

Sư thầy Kanho Yakushiji (49 tuổi). Ảnh: Tricycle

Sau một buổi biểu diễn trên đảo Kyushu, một khán giả lớn tuổi đến bàn ký tặng, khóc và nói xúc động khi nghe họ hát, bởi các ca khúc của nhóm gợi nhớ tuổi thơ, những người thân của ông. Giây phút ấy, Yakushiji nhận ra Phật giáo, cũng giống như âm nhạc, đều có thể cùng gieo những cảm xúc tích cực, tốt lành. Ông viết bài I am, nói về hành trình tìm kiếm bản thân, đồng thời cân nhắc việc tu tập. 36 tuổi, ông bắt đầu trở lại các khóa học tu, dành hàng chục tiếng tập tọa thiền, dọn dẹp, trồng rau, đi khất thực.

su-thay-kanho-yakushiji-bieu-dien-bai-matsuri-bito-1684316626.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5XOQMByEMsX1yfeZnzB7Gw
Sư thầy Kanho Yakushiji biểu diễn bài Matsuri-bito

Sư thầy Kanho Yakushiji biểu diễn bài Matsuri-bito. Video: YouTube Japanese Zen Music - Kanho Yakushiji

Năm 2016, khi phổ nhạc bài Bát nhã tâm kinh, Yakushiji suy nghĩ đến việc truyền tải thông điệp nhà Phật theo cách riêng của ông. Thiền sư rap, chơi guitar, phối các bài kinh với nhạc điện tử. Video ông biểu diễn Bát nhã tâm kinh, Chú đại bi... hút vài triệu lượt view trên YouTube. Yakushiji cũng bắt đầu sáng tác những ca khúc đề cập trực tiếp đến đức tin trong đạo Phật. Thời dịch, nhiều người bình luận các video của thiền sư giúp họ cảm thấy thanh thản.

Ông nói về cuộc đấu tranh giữa con người nghệ sĩ và con người của nhà Phật trên tờ Tricycle: "Tôi không còn bị mắc kẹt với bất kỳ danh tính nào. Tôi trở thành một nhà sư tình cờ thích âm nhạc. Tôi chỉ là chính mình và truyền tải thông điệp mình muốn".

Hà Thu (theo AP, Tricycle)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022