Cách đây ít giờ, bài hát Anh yêu em cực của rapper Linh Thộn và Minh Vũ đang gây sốt thị trường nhạc Việt bị nhà sản xuất người Canada tố cáo đạo nhái.

Cụ thể, trong phần ghi chú, Linh Thộn và Minh Vũ tự nhận lấy ý tưởng từ bài hát This is America, I guess (Eugene Tsai Remix) phát hành năm 2018.

photo-2-16660918900411287110625.jpg

Đoạn nhạc gây sốt 2, 3 con mực bị tố đạo nhái.

Chủ kênh Eugene Tsai không đồng ý cách “mượn” ý tưởng này và vào tận video ca khúc Anh yêu em cực trên YouTube để lại bình luận: “Này anh bạn, bạn ghi 'ý tưởng từ' không có nghĩa là bạn có thể tách hoàn toàn phần beat khỏi bản phối của tôi”. Đồng thời, nhà sản xuất người Canada gửi cảnh báo bản quyền. Nếu phía Linh Thộn không gỡ video, họ sẽ khiếu nại khóa toàn bộ tài khoản kênh.

Ít giờ sau, video Anh yêu em cực đã “bay màu” khỏi YouTube.

photo-1-16660918883161082520400.jpg

Video Anh yêu em cực bị phía kênh Eugene Tsai khiếu nại bản quyền.

Lý giải video Anh yêu em cực biến mất khỏi YouTube, đại diện truyền thông của Linh Thộn trả lời Tiền Phong: “Chúng tôi tạm thời để ẩn video và đang tìm cách liên hệ với phía kênh Eugene Tsai để giải quyết vấn đề bản quyền”.

Người này nói thêm: “Bài nhạc mang tính chất vui vẻ. Việc Anh yêu em cực đạt top trending TikTok là kết quả vượt xa so với mong đợi của chúng tôi. Sau 3 tuần phát hành, bản nhạc bất ngờ được nhiều bạn trẻ đón nhận”.

Từ cuối tháng 9, bài nhạc với phần lời “2, 3 con mực / Anh yêu em cực / 3 chai tăng lực / Yêu em căng cực” xuất hiện khắp mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ Gen Z sử dụng quay video, hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Bên cạnh đó, ứng trào gieo vần thơ 4 chữ sao cho hợp với câu mở đầu “2, 3 con mực” cũng đang thịnh hành.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022