Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo cập nhật quê quán, địa chỉ cư trú trên VNeID

Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo hiện tượng các đối tượng mạo danh công an liên hệ để hướng dẫn "cập nhật" thông tin quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VNeID rồi chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài sản của nạn nhân. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin cảnh báo.

Các đối tượng này thường mạo danh cán bộ Công an hoặc cơ quan chức năng, liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, Facebook,...) để hướng dẫn "cập nhật" thông tin về quê quán, địa chỉ cư trú trên ứng dụng VNeID.

2-1751422078558767773186-1751464795273-17514647959151652687101.jpg

Cảnh báo lừa đảo hướng dẫn cập nhật quê quán, địa chỉ cư trú trên VNeID. Ảnh minh họa

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo là yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mã xác thực OTP, hoặc thậm chí là yêu cầu cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (có thể chứa mã độc) với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản của nạn nhân.

Hóa đơn trên 5 triệu không chuyển khoản: Mất quyền khấu trừ thuế

Chính phủ đã ban hành Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 2024. Thông tin trên Tiền Phong Online.

Theo đó, để được khấu trừ thuế VAT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định 52/2024/NĐ-CP, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.

hoadon-1751466540546413310899.jpg

Nghị định cũng quy định một số trường hợp đặc thù: hàng hóa, dịch vụ mua theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị mua và giá trị bán phải có biên bản đối chiếu xác nhận giữa hai bên hoặc ba bên (nếu có bên thứ ba).

Link tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội nhanh và chính xác nhất

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025–2026 dự kiến sẽ được công bố cùng lúc vào ngày 4/7. Đây là thay đổi đáng chú ý so với các năm trước, khi điểm chuẩn thường được thông báo sau điểm thi từ 1 đến 2 ngày. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào một trong hai trang web chính thức sau:

- Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: https://hanoi.edu.vn

- Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Việc tra cứu được thực hiện bằng mã học sinh, số báo danh hoặc mã định danh cá nhân.

img4822-1749284782552-1749284782839891581401-1751465759918-17514657601481952743678.png

Kết quả thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm học 2025–2026 dự kiến sẽ được công bố cùng lúc vào ngày 4/7.

Dự kiến trước ngày 8/7, các trường sẽ phát phiếu kết quả cho học sinh. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo cần nộp đơn từ ngày 4 đến 10/7. Quá trình xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/7.

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi bên đường

Ngày 2/7, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) lập hồ sơ, xác minh làm rõ vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở đường Bờ Kênh, ấp 22, xã Bà Điểm. Thông tin trên Thanh Niên online.

base64-17514487475881843887314-1751466326880-1751466327083607863809.jpeg

Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện ở đường Bờ Kênh, ấp 22, xã Bà Điểm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, người dân trong lúc chạy xe ở đường Bờ Kênh, ấp 22, xã Bà Điểm, thì phát hiện 1 bé gái sơ sinh còn nguyên nhau và dây rốn nằm khóc bên đường. Công an xã phối hợp người dân đưa bé gái sơ sinh vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn kiểm tra sức khỏe và lập hồ sơ ban đầu.

Theo đó, bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,6 kg. Sau khi chăm sóc, hiện sức khỏe bé gái đã ổn định. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Cả gia đình đèo nhau trên xe máy bị tai nạn ở Hà Nội, CSGT dùng xe đặc chủng đưa đi viện

Chiều 2/7, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, Tổ công tác của Đại úy Phan Văn Trường và Đào Minh Nghĩa vừa kịp thời hỗ trợ một gia đình bị tai nạn trên đường. VietnamNet đưa tin.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân Thủy - Phạm Hùng (Hà Nội) thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 60Z4- 25XX, chở theo 1 người lớn và 2 trẻ em bị ngã.

anh-man-hinh-2025-07-02-luc-153612-80845-1751466257636-17514662579791582664091.png

Tổ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Tổ CSGT nhanh chóng tiếp cận hiện trường thì phát hiện cháu Ngô Phan M.T. bị ngất, có dấu hiệu bị gãy tay nên đã báo Ban Chỉ huy Đội để dùng ô tô đặc chủng đưa 4 người đến Bệnh viện E. Qua kiểm tra, bác sĩ chuẩn đoán cháu T. bị gãy tay.

Được biết người điều khiển xe máy là anh Ngô Hồng T. (SN 1987, trú tại Đồng Nai), anh T. chở theo cả gia đình (gồm vợ và 2 con nhỏ) có hành trình từ tỉnh Đồng Nai đi Hà Nội.

Khi được Tổ CSGT kịp thời giúp đỡ đưa đi bệnh viện và hỗ trợ một phần viện phí, anh T. đã rất cảm kích và gửi lời cám ơn đến 2 chiến sĩ CSGT.

Miền Bắc ghi nhận lượng mưa tháng 6 vượt kỷ lục hơn 40 năm

muabao-1751465397492945567774.jpg

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 6/2025, miền Bắc có số ngày mưa cao đột biến, với hơn 20 ngày mưa — gần gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước. Đợt mưa kéo dài nhất diễn ra từ 3–10/6. Tổng lượng mưa trong tháng 6 tại Thái Nguyên là 988,1 mm; tổng lượng mưa tháng 6 tại Lạng Sơn là 441,8 mm, Lục Yên (Lào Cai) ngày 25.6 ghi nhận lượng mưa cao nhất ngày là 291,7 mm. Báo Nhân Dân đưa tin.

Các đợt mưa lớn xảy ra do tác động của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió tại các mực khí quyển trên cao. Trong đó, từ 20–23/6, nhiều nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 600 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nhiều ngày mưa giông.

Tổng lượng mưa ở nhiều nơi vượt trung bình nhiều năm từ 20–600%. Dự báo trong tháng 7, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa giông. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022