Thời gian qua, cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo về tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động với chiêu bài "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, nhiều người vẫn tin vào các lời chào mời tuyển dụng trên mạng xã hội để rồi trở thành những nạn nhân. Chỉ khi đặt chân đến đất khách, nhận ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao là chiêu trò lừa đảo, thì người lao động chẳng có cơ hội dễ dàng quay trở về.

Vừa qua, ngày 13/7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Công an TP Vientiane (Lào) giải cứu 7 công dân Việt Nam bị lừa sang Lào với chiêu bài "việc nhẹ lương cao".

4498236894793998180117983816836852612480791n-17210301903731205219919.jpg

Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đưa 7 nạn nhân về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Các lực lượng chức năng đưa 7 người về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) an toàn. Nạn nhân được giải cứu lần này gồm 5 nam, 2 nữ, đều quê ở tỉnh Nghệ An.

Qua xác minh cho thấy tháng 3/2024, những người này có biết một phụ nữ thông qua mạng xã hội ở Lào, người này dụ dỗ 7 người làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan bán vé số với số tiền được hưởng 17-20 triệu đồng.

Tuy nhiên khi họ sang Lào thì bị đưa đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo làm việc với hình thức lập các tài khoản Zalo, app Walmark, Facebook ảo lừa đảo qua mạng.

Những người này cho hay mỗi ngày họ làm việc 13-18 giờ/ngày. Nhận thấy đây là việc làm sai trái với pháp luật nên họ tìm cách liên lạc về với gia đình làm đơn cầu cứu lực lượng biên phòng.

Trước đó, ngày 9/5, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài.

Hai nạn nhân được giải cứu lần này, gồm 1 nam, SN 1995, quê ở tỉnh Bắc Ninh và 1 nạn nhân nữ, SN 1992, quê ở tỉnh Kiên Giang.

anh-1jpg-4-1721030202663519727068.jpg

Cơ quan chức năng khuyến cáo người có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ công việc và công ty tuyển dụng.

Với chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", tháng 8/2023, các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ 2 công nhân này làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Lào làm việc. Khi sang đến Lào chúng đưa 2 công nhân đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. 

Mỗi ngày 2 công dân này phải làm việc từ 13 đến 18 tiếng, nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị bạo hành, không trả lương; nếu muốn về Việt Nam thì yêu cầu gia đình phải trả từ 150 đến 200 triệu đồng.

Trung tá Phan Văn Yên, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, các nạn nhân sau khi bị lừa sang làm việc chủ yếu bị giam giữ tại Đặc khu kinh tế Bò Kẹo rồi bóc lột sức lao động. Khi các nạn nhân không làm việc các đối tượng sẽ đánh đập nếu nạn nhân muốn quay trở về thì phải nộp tiền chuộc.

Trong gần 1 năm qua, chỉ tính riêng lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã giải cứu, tiếp nhận hàng chục nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ công việc và công ty tuyển dụng, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo việc nhẹ lương cao.

nga-chan-co-gai-bi-du-do-viec-luong-cao-1-17165121160261098918402-0-58-360-634-crop-17165121206691207374815.jpgGiải cứu cô gái bị dụ dỗ ra nước ngoài làm 'việc nhẹ lương cao'

GĐXH - Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Trung uý Nguyễn Duy, Công an xã Triệu Long (Quảng Trị) nhanh chóng liên hệ, qua đó kịp thời giải cứu cô gái trẻ bị dụ dỗ ra nước ngoài làm việc lương cao khi nạn nhân chuẩn bị lên máy bay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022