Tổng Bí thư gợi ý Hà Nội xem xét miễn phí suất ăn bán trú cho học sinh Tiểu học và THCS Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XV

Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu trò chuyện với cử tri tại buổi tiếp xúc
Chiều 17-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các ĐBQH Phạm Thị Thanh Mai, Thích Bảo Nghiêm đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 4 (huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai) trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XV.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội…
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND-UBND quận Hoàng Mai.

Các ĐBQH dự buổi tiếp xúc cử tri
Nội dung được nhiều cử tri quận Hoàng Mai cũng như huyện Gia Lâm có chung mối quan tâm là vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập xã phường. Các cử tri kiến nghị Trung ương, thành phố Hà Nội sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết chế độ cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố.
Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Thị Huệ (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) phản ánh, hiện nay tội phạm công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại rất tinh vi. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm việc mua bán dữ liệu cá nhân; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại...

Cử tri huyện Gia Lâm phát biểu
Cử tri Trần Thị Hương, phường Định Công (quận Hoàng Mai) cũng nêu, hiện nay, việc chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực khiến dữ liệu cá nhân được chuyển lên môi trường điện tử thường xuyên, liên tục hơn. Kéo theo đó là tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân cũng diễn ra ngày càng phổ biến.
Cử tri đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng nặng các hình phạt để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, giúp bảo vệ người dân. Đồng thời tạo ra môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
Thay mặt các ĐBQH trong đoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri và cho biết sẽ chỉ đạo tổng hợp để báo cáo với Quốc hội.

Trao đổi làm rõ hơn một số nội dung cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, cả nước đang chuyển động và thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng đó, vẫn phải bảo đảm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn, tăng trưởng kinh tế.
Với trách nhiệm của Thủ đô, thành phố Hà Nội đã và đang chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai tất cả các nhiệm vụ trên. Đối với việc tổ chức chính quyền 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố đang tập trung hoàn thành đề án.
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội có 526 xã, phường, thị trấn và là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã lớn thứ hai trong cả nước (sau tỉnh Thanh Hóa). Quan điểm của thành phố là Đề án bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghĩa là sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 60-70%; đồng thời có tính tới những đặc thù, riêng có của Hà Nội.

Các ĐBQH chụp ảnh chung với cử tri tại buổi tiếp xúc
Đề cập những băn khoăn về công tác cán bộ trong quá trình sắp xếp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, tới đây có thể 3-4 xã, phường, thị trấn sẽ thành một đơn vị; cán bộ quận, huyện, thị xã sẽ về cấp xã tham gia hệ thống chính trị... Thành phố sẽ thực hiện trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, rất khẩn trương, nhưng phải ổn định và trật tự; đồng thời không để gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc.
Riêng về cán bộ không chuyên trách phải kết thúc hoạt động, Bí thư Thành ủy cho biết, cả thành phố có khoảng 8.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; nên cùng với việc chờ hướng dẫn cụ thể của Trung ương, tới đây thành phố cũng sẽ nghiên cứu để có chế độ chính sách phù hợp, bảo đảm “có tình, có lý”.
Giám đốc CATP Hà Nội chỉ ra 11 phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu
Tham gia trả lời làm rõ nội dung cử tri Nguyễn Thị Huệ nêu, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, tình hình tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng đang có diễn biến phức tạp. Phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này rất tinh vi, đa dạng. Các đối tượng thường sử dụng các địa bàn ngoài nước để thực hiện hành vi lừa đảo tại Việt Nam.
Trước tình hình đó, bên cạnh quyết liệt đấu tranh, phá hàng loạt các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, CATP Hà Nội đã có nhiều khuyến cáo về phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm nêu trên để người dân phòng tránh các đối tượng lừa đảo.
Đặc biệt, để phòng tránh loại tội phạm nêu trên, Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng lưu ý tới cử tri 11 phương thức hoạt động chủ yếu của tội phạm công nghệ cao và khuyến cáo đến người dân bằng thông điệp: "Không quen biết, không gặp mặt, không chuyển tiền".
Trao đổi thêm về nội dung này, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao CATP Hà Nội đã triển khai các biện pháp đồng bộ, toàn diện đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Theo Bí thư Thành ủy, với 11 phương thức hoạt động cơ bản như Giám đốc CATP Hà Nội cung cấp, đây là loại tội phạm rất nguy hiểm, phức tạp. Nên cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, nâng cao hiểu biết để chủ động tự bảo vệ mình.