Đề xuất nằm trong Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh do Bộ Công Thương vừa ban hành. Hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng sẽ tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho ngành.
Về cơ cấu, trung tâm năng lượng tái tạo liên vùng gồm các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ điện gió, điện mặt trời, các dịch vụ hậu cần, cảng biển chuyên dụng hỗ trợ thi công, vận hành, bảo trì các dự án năng lượng tái tạo. Nơi đây cũng quy tụ các khu công nghiệp xanh, phát thải carbon thấp và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Cánh đồng điện gió huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận dọc cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào tháng 4.2024. Ảnh: Việt Quốc
Tại phía Bắc, trung tâm sẽ được đặt tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, với khả năng mở rộng ra các khu vực lân cận trong tương lai. Trong khi, trung tâm phía Nam dự kiến nằm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, nơi có tiềm năng vượt trội về điện gió, điện mặt trời và hạ tầng cảng biển.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, tổng công suất điện mặt trời cả nước khoảng 46.459 - 73.416 MW, điện gió trên bờ dao động từ 26.066 đến 38.029 MW. Trong khi, điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu trong nước đặt mục tiêu đạt 6.000 MW vào 2030 và 17.032 MW năm 2035.
Trong tương lai, năng lượng tái tạo không chỉ tiêu thụ nội địa mà còn được ứng dụng sản xuất các loại năng lượng mới và xuất khẩu. Trong đó, khoảng 15.000 MW, chủ yếu là điện gió ngoài khơi dùng sản xuất hydro xanh, amoniac xanh.
Đến 2035, công suất bán điện sang Singapore, Malaysia và các đối tác khác có thể đạt từ 5.000-10.000 MW và duy trì quy mô tối thiểu 10.000 MW đến 2050. Mức xuất khẩu có thể cao hơn, tùy theo nhu cầu thực tế của bên mua trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả kinh tế, an ninh năng lượng và quốc phòng.
Viễn Thông