Chiều 31/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện thủ tục xuất viện cho nữ bệnh nhân N.T.T.K. (SN 1991, trú quán Đà Nẵng). Đây cũng là ca ghép tim xuyên Việt thứ 16 được thực hiện tại bệnh viện này.
Trái tim được hiến từ một người đàn ông 50 tuổi, chết não sau tai nạn lao động và được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau khi gia đình đồng ý hiến tạng, tim, gan, thận và giác mạc đã được phân phối đến nhiều cơ sở y tế trong cả nước để ghép cho các bệnh nhân nặng.

Bệnh nhân N.T.T.K. được ghép tim thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế sau 4 lần "lỗi hẹn".
Ê kíp tại Bệnh viện Trung ương Huế gặp nhiều trở ngại trong quá trình vận chuyển tạng, do không có chuyến bay thuận tiện từ Huế đi Hà Nội vào thời điểm công tác.
Vì vậy, ê kíp lấy tạng phải di chuyển bằng ô tô hơn 100km từ Huế đến Đà Nẵng để kịp lên chuyến bay VN7090 lúc 14h40 ra Hà Nội. Đồng thời, một bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế công tác tại Hà Nội nhận nhiệm vụ mang mẫu máu của người hiến về Huế để thực hiện xét nghiệm tương hợp HLA ngay khi chuyến bay hạ cánh.
Lúc 21h tối 8/5, quả tim của người hiến đã “đáp” sân bay Phú Bài và đến 21h30, ca ghép bắt đầu. Đến 22h22, trái tim đập lại những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người bệnh nhận tạng.
Sau 4 giờ 27 phút phẫu thuật và nhiều biện pháp hồi sức tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân T.K. trở nên tỉnh táo, huyết động ổn định, được cai máy thở và ngưng dần các thuốc trợ tim . Chức năng tim ghép đạt phân suất tống máu EF khoảng 55%.
Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đến nay, đơn vị đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép mô, tạng; trong đó có 17 ca ghép tim (16 ca xuyên Việt) và 3 ca ghép gan.