Chiều 22/7, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hồi 16h cùng ngày, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vỹ 80km về phía Đông, cách Quảng Ninh – Hải Phòng 170km với sức gió cấp 10, giật cấp 13.

Gió đo thực tế lúc 16h tại đảo Bạch Long Vỹ là cấp 8, giật cấp 10; các trạm khác dưới cấp 5.

Dự báo, đến 4h ngày 23/7, tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, sức gió cấp 9-10, giật cấp 13. 12 giờ tiếp theo, tâm bão trên biên giới Việt – Trung, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, về tình hình mưa, các trạm ven biển Bắc Bộ đo được lượng mưa từ 10 - 30mm, riêng Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 90mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 56mm.

anh-man-hinh-2024-07-22-luc-175519-2166-1721647025831-17216470272572070873487.png

Hướng di chuyển của bão số 2 (Prapiroon). Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Từ đêm 22/7 đến ngày 24/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến: Khu vực Đông Bắc Bộ từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, t ính đến 17h hôm nay, đã kiểm đếm, hướng dẫn 47.676 tàu/192.818 người. Hiện toàn bộ tàu thuyền Quảng Ninh, Hải Phòng đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố đã cấm biển gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Hiện tại tỉnh Quảng Ninh có 1.959 khách du lịch trên các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng; thành phố Hải Phòng còn 14.060 khách du lịch lưu trú tại đảo Cát Bà. Các du khách đã nhận được thông tin về diễn biến bão số 2 và đảm bảo lưu trú an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác phối hợp chỉ đạo ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022