edit-tai-xuong-1720955574101725558139-1720964395732-1720964396574777284228.jpeg

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 14-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 15-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau đó tiếp tục di chuyển trên khu vực Trung Lào

Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sóng biển cao 1,5-3 m.

Từ chiều tối ngày 14-7 đến đêm 15-7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Về diễn biến mưa lớn từ 14-7 đến ngày 17-7 như sau: Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 18-7 có khả năng giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây gập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022