Snøhetta là công ty kiến ​​trúc đã được công bố chiến thắng trong cuộc thi thiết kế cho Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt ở Medora, Bắc Dakota. Ngoài Snøhetta thì Gang (Mỹ) và Henning Larsen (Đan Mạch) cũng là hai công ty kiến trúc được lựa chọn từ danh sách rút gọn để cùng thiết kế thư viện này.

Thông tin công trình:

  • Tên công trình: Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt
  • Công ty thiết kế: Snøhetta, Gang, Henning Larsen
  • Địa điểm: Medora, Bắc Dakota, Hoa Kỳ.
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_7-852x484-1.jpgThư viện Tổng thống Theodore Roosevelt sẽ có mái cong

Snøhetta đã có chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với bản thiết kế độc đáo lấy ý tưởng sử dụng một mái cong khổng lồ. Mái cong này sẽ được xem như một địa điểm mở rộng ở thành phố Bắc Dakota, được bao quanh bởi Badlands, tiếp giáp với Công viên Quốc gia Theodore Roosevelt và có tầm nhìn ra Nông trại Elkhorn.

Thư viện sẽ được liên kết với một con đường cong dẫn du khách đi xung quanh, kết nối với đường mòn Maah Daah Hey và các gian hàng bổ sung.

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_12-852x483-1.jpgTòa nhà được thiết kế để hòa hợp với cảnh quan xung quanh

Craig Dykers cho biết: “Khi thiết kế một dự án mới, chúng tôi luôn nghĩ về cách làm thế nào để cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn những yêu cầu ban đầu. Chúng tôi đã tích hợp Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt vào cảnh quan của vùng đất Bắc Dakota một cách hài hòa nhất”.

Theo Snøhetta, thư viện sẽ được xây dựng bằng vật liệu “tự nhiên và tái tạo”, sử dụng hệ thống năng lượng đặt ra “tiêu chuẩn mới về thiết kế bền vững trong khu vực”.

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_4-852x480-1.jpgMột con đường uốn khúc dẫn quanh thư viện

Snøhetta được khen ngợi vì đã vẽ và làm nổi bật địa hình gồ ghề của Badlands, cũng như xem xét các chính sách bảo tồn mà Roosevelt đã thực hiện trong thời gian giữ chức tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1901 đến năm 1909.

“Một trong những di sản lâu dài nhất của Theodore Roosevelt là bảo tồn và gìn giữ công viên quốc gia của chúng tôi”, Theodore Roosevelt V, chắt cùng tên của tổng thống thứ 26 cho biết.

“Đây sẽ là thư viện tổng thống duy nhất bên cạnh công viên quốc gia và là công viên quốc gia duy nhất bên cạnh thư viện tổng thống. Công trình sẽ thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm chính cái nôi của công tác bảo tồn. Đó chính là lý do vì sao đây được xem là địa điểm hoàn hảo cho Thư viện Tổng thống”.

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_5-852x450-1.jpgTòa nhà sẽ được xây dựng bằng vật liệu “tự nhiên và tái tạo”

Dự án cũng được dự định mở rộng ra ngoài địa điểm của nó, bao gồm việc kết nối với sông Little Missouri, trại quân sự cũ Cantonment, và kho tàu ban đầu tại nơi tổng thống Roosevelt lần đầu tiên đến đây. Việc di chuyển cũng sẽ nằm trong kế hoạch xây dựng để du khách có thể đi lại bằng tàu điện ngầm thuận tiện.

Công ty kiến trúc Gang, Henning Larsen và Snøhetta đã lọt vào danh sách chọn lọc cho dự án thư viện này khi đáp ứng được Yêu cầu Chứng chỉ (RFQ) mà Quỹ Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt đã công bố vào tháng 4/2020 để tìm ra đội ngũ KTS phù hợp.

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_6-852x445-1.jpgSân ngoài trời sẽ cho tầm nhìn ra khung cảnh xung quanh

“Chúng tôi vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về Tổng thống Roosevelt và chúng tôi mong muốn được làm việc với cộng đồng Medora cùng nhóm dự án rộng lớn hơn để biến nơi này thành một địa điểm lý tưởng tìm hiểu về cuộc đời và di sản của TR” Dykers nói thêm.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ gia nhập 13 thư viện tổng thống ở Mỹ, đóng vai trò là kho lưu trữ, bảo tàng minh họa cuộc đời và công việc của từng tổng thống kể từ Herbert Hoover, người nắm quyền từ năm 1929 – 1933.

Chúng đều được xây dựng tại bang quê hương của tổng thống, với thư viện gần đây nhất được hoàn thành cho George W Bush ở Dallas, Texas.

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_11-852x460-1.jpgCác gian hàng sẽ được tích hợp vào cảnh quan

Ngoài dự án này, các KTS Tod Williams và Billie Tsien đang thiết kế thư viện tổng thống thứ 14 cho Barack Obama, người đã kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017. Họ đã được chọn cho dự án vào tháng 6/2016 từ một danh sách bao gồm Snøhetta, Renzo Piano và David Adjaye.

Xem thêm ảnh:

theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_7-852x484-1-3000x3000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_hero-1536x864-1-3000x3000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_11-2000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_10-2000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_5-2000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_4-1000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_12-1000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_6-852x445-2-1000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_drawings_dezeen_2364_col_2-1000x2000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_drawings_dezeen_2364_col_0-1000x1000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_drawings_dezeen_2364_col_1-1000x1000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_2364_col_9-scaled-1-1000x1000.jpg
theodore-roosevelt-library-snohetta-north-dakota_dezeen_drawings_dezeen_2364_col_3-1000x1000.jpg

Biên dịch | Hương Lan (Nguồn: Dezeen)

XEM THÊM:

  • Khám phá thư viện trường Đại học Harvard – Ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới
  • Thư viện Nandalal Sewa Samithi – Công trình bằng gạch thô đầy tính nhân văn ở Ấn Độ | Anupama Kundoo Architects
  • Công trình thư viện mini chỉ 87m2 tại Ấn Độ, khéo léo tận dụng diện tích nhỏ tạo ra tiện ích bất ngờ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022